31 tàu cá Bình Định vào trú bão tại một số quần đảo Philipines

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, vào cuối giờ chiều 27/11, đã có 31 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định vào trú bão số 9 an toàn tại một số quần đảo Philipines.

Cũng đến cuối giờ chiều nay, theo số liệu kiểm đếm tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển của các ngành chức năng, toàn tỉnh có tổng cộng 6.356 tàu với 43.573 lao động đang hoạt động trên biển.

Trong đó, số tàu thuyền đã vào neo đậu tại bờ và đang hoạt động ven bờ trong tỉnh là 3.291 tàu với 19.401 lao động; số tàu vẫn còn di chuyển trên khu vực biển từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ninh có 34 tàu với 425 lao động; khu vực biển từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng có 261 tàu với 2.323 lao động; khu vực từ biển Phú Yên đến Kiên Giang có 2.023 tàu với 16.018 lao động; khu vực tại quần đảo Hoàng Sa có 44 tàu với 308 lao động; vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa có 287 tàu với 2.009 lao động và khu vực quần đảo Trường Sa có 416 tàu với 3.089 lao động.

Để chủ động ứng phó với bão số 9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ra tiếp Công điện số 09/CĐ-PCTT ngày 27/11/2016 tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác phòng chống bão số 9.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục theo dõi và kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, nhất là khu vực ảnh hưởng của bão số 9 tìm cách trú bão an toàn, hoặc cho tàu vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 9.

Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi tình hình diễn biến của bão cũng như sự cố tàu thuyền trên biển để có phương án ứng cứu kịp thời.

Viết Ý (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/31-tau-ca-binh-dinh-vao-tru-bao-tai-mot-so-quan-dao-philipines-20161127184814167.htm