300 khách hoảng loạn trên bè bán hải sản sập ở vịnh Vĩnh Hy, 2 người chết

Sáng 23/7, bè bán hải sản tại vịnh Vĩnh Hy bỗng nhiễn bị gãy trôi đi. Một du khách cho biết trên bè lúc đó có hơn 300 khách. Hiện đã có 2 người chết.

Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, sáng 23/7, một bè bán hải sản tại vịnh Vĩnh Hy bỗng nhiễn bị gãy trôi đi. Một du khách cho biết trên bè lúc đó có hơn 300 khách. Hiện các lực lượng địa phương đang tích cực đưa khách vào bờ. Trong số này có hai du khách được vớt lên trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Văn Đằng, phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận xác nhận thông tin bè bị gãy. “Chúng tôi đã cử lực lượng cứu hộ của Biên phòng tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn”, đại tá Đằng nói.

14g cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã xác định có hai người tử vong trong vụ việc là Nguyễn Hữu Chí (33 tuổi) và Đinh Công Duẫn (29 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Ba người bị thương được đưa đến bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cấp cứu là Đinh Quang Nhật, Đặng Giang Thúc Cường và Nguyễn Quốc Hưng (cùng ngụ TP.HCM). Hai nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà đại thể Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Anh Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, người trực tiếp đưa tàu ra nhà bè Vĩnh Tiến cùng tham gia cứu hộ các nạn nhân kể: “Tôi chạy tàu ra cứu hộ các du khách đang hốt hoảng kêu cứu. Tôi đưa từng du khách lên tàu và phải chạy nhiều lần để đưa khách vào bờ”.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cùng hai phó chủ tịch là Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn.

Hiện trường hỗn loạn nơi sập bè trên vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: Zing News

Theo video clip quay từ hiện trường vụ việc được chia sẻ trên mạng, ngay sau khi bè sập, mọi người hoảng loạn la hét. Những người ở trên bờ ném phao xuống nước và tìm cách cứu những người bị kẹt trên chiếc bè, trong đó có cả trẻ em.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết Công an, Bộ đội biên phòng cùng các cơ quan chức năng đang làm việc với chủ nhà hàng bè để nắm cụ thể danh sách, rà soát xem còn nạn nhân bị mắc kẹt dưới biển hay không. Theo ông Nam, có 3 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận. Hiện lực lượng đặc công đã xuống hiện trường để lặn tìm nạn nhân và các tài sản bị rơi xuống biển.

Theo ông Nam, nhà hàng nổi được làm bằng gỗ, lợp tôn được gắn với các thùng phi bằng nhựa giúp nổi lên mặt biển. Tại vị trí nhà hàng nổi, độ sâu nước biển từ 2-2,5 m. Muốn ra nhà hàng, du khách đi theo đường dẫn cũng làm bằng thùng phi nhựa và gỗ, hoặc có thể đi thuyền ra. Tại khu vực vịnh Vĩnh Hy có rất nhiều nhà hàng nổi như thế này. "Chắc do hôm nay thứ 7 nên lượng khách đông hơn", ông Nam nói.

Lúc 14h20, du khách sau khi cứu hộ đưa lên bờ được di chuyển về các khách sạn. Tại hiện trường, bộ đội biên phòng và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục lặn xuống dưới đáy nhà hàng kiểm tra còn nạn nhân nào mất tích nữa không. Lãnh đạo chính quyền cũng đã yêu cầu đại diện công ty du lịch dẫn đoàn cung cấp danh sách để kiểm tra số lượng du khách có mặt trên tàu lúc xảy ra tai nạn.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh Ninh Thuận rất tiếc khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm này và gửi lời chia buồn đến gia đình 2 du khách tử nạn. "UBND tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ một khoản phí kịp thời cho gia đình hai nạn nhân tử vong và ba du khách đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Zing news đưa tin.

Nguyễn Hương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/sap-be-tai-vinh-vinh-hy-khoang-300-khach-roi-xuong-bien-d98612.html