300 con tuần lộc bị sét đánh chết la liệt ở Na Uy

Năm 2005, kỉ lục Guinness xác nhận 68 con bò sữa bị sét đánh chết và chắc chắn số lượng 300 tuần lộc bị nạn lần này sẽ phá sâu kỉ lục đáng buồn trên.

Hơn 300 con tuần lộc đã bị sét đánh chết hàng loạt ở miền Trung Na Uy. Nhà chức trách gọi đây là hiện tượng tự nhiên dị thường nhất từng xảy ra.

Cơ quan Môi trường Na Uy đăng tải loạt ảnh cho thấy xác tuần lộc nằm la liệt trên cao nguyên ở vùng Hardangervidda. Hơn 300 con tuần lộc trở thành nạn nhân của vụ việc kì lạ này.

Giới chức Na Uy cho rằng hiện tượng giông sét xảy ra hôm thứ Sáu (26.8) đã khiến bầy tuần lộc gặp nạn. BNO News cho biết 5 con tuần lộc không chết hẳn nhưng vết thương sau đó quá nặng khiến chúng ngã quỵ.

Phát ngôn viên Cơ quan Môi trường Na Uy, Kjartan Knutsen trả lời AP rằng việc động vật bị sét đánh chết không có gì là lạ. Tuy nhiên, điểm đáng quan ngại là số lượng bị chết lên tới trên 300.

Knutsen nói rằng khi thời tiết xấu, bầy tuần lộc có xu hướng đứng sát gần nhau. Chính điều này lí giải vì sao rất nhiều tuần lộc chết hàng loạt khi sét đánh xuống đất.

Khi mùa khô tới, hàng chục ngàn con tuần lộc di cư qua vùng Hardangervidda . Trang tin BNO khẳng định đây là trường hợp đầu tiên có số động vật bị sét đánh nhiều tới vậy.

68 con bò sữa bị sét đánh chết ở một trang trại tại Úc năm 2005 đã được sách kỉ lục Guinness thế giới ghi nhận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-300-con-tuan-loc-bi-set-danh-chet-la-liet-o-na-uy-704810.html