Tin vắn thế giới ngày 10/11: Cơ quan y tế Pháp khuyến nghị người dưới 30 tuổi không nên tiêm vaccine Moderna

Thái Lan sẽ tổ chức khoảng 100 hội nghị trong nhiệm kỳ Chủ tịch APEC 2022; Moderna xin cấp phép vaccine ngừa COVID19 cho trẻ từ 611 tuổi ở EU; Cơ quan y tế Pháp khuyến nghị người dưới 30 tuổi không nên tiêm vaccine Moderna… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Thái Lan sẽ tổ chức khoảng 100 hội nghị trong nhiệm kỳ Chủ tịch APEC 2022

Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan (MFA) Chutintorn Gongsakdi cho biết các đề xuất chính sách cho những công việc của APEC vào năm 2022 sẽ được trình bày tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC (AELM) diễn ra vào ngày 12/11 tới theo hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị này, New Zealand cũng sẽ chuyển giao cương vị Chủ tịch APEC cho Thái Lan. Trong năm 2022, Thái Lan dự kiến tổ chức khoảng 100 hội nghị với các nội dung tập trung vào tăng trưởng bền vững và bao trùm, thúc đẩy cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, cũng như tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Tuyến đường Ratchadaphisek, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa

Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng

Ngày 9/11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đặt chân tới Paris, bắt đầu sứ mệnh hàn gắn mối quan hệ với Pháp sau khi xảy ra bất đồng giữa hai quốc gia đồng minh này liên quan việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp.

Malaysia tái cam kết hợp tác với các đối tác ASEAN trong cuộc chiến chống đại dịch

Ngày 9/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri diễn ra từ ngày 9-12/11, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết nước này tái cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác của ASEAN trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Pháp kêu gọi nối lại đàm phán hạt nhân với Iran

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng cần khẩn cấp nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trên cơ sở những gì đã được thương lượng cho đến ngày 20/6, thời điểm các cuộc thảo luận bị gián đoạn.

Tuyên bố trên được người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra sau khi Ngoại trưởng Le Drian có cuộc thảo luận với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian nhằm nối lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Moderna xin cấp phép vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi ở EU

Ngày 9/11, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ đã nộp hồ sơ cho Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) xin cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ em từ 6-11 tuổi.

Công ty công nghệ sinh học của Mỹ cho biết họ đã nộp hồ sơ cho một liệu trình hai liều vaccine công nghệ mRNA dành cho trẻ em lên EMA. Liều 50 microgam cho mỗi lần tiêm, bằng một nửa so với liều dùng cho người lớn.

Indonesia lên kế hoạch tiêm phòng cho trẻ em 6-11 tuổi

Chính phủ Indoneisa đang có kế hoạch hợp tác với các trường học để cung cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac cho trẻ em từ 6-11 tuổi.

Đối với trẻ em khuyết tật, Chính phủ Indonesia dự kiến sẽ hợp tác với các trường chuyên biệt và cơ sở cộng đồng cho người khuyết tật. Đối với trẻ em không được đến trường, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với Văn phòng các vấn đề xã hội. Đối với trẻ em mắc các bệnh bẩm sinh như tim, bạch cầu, không được tiêm chủng nếu không có sự đồng ý của bác sĩ điều trị.

Canada phê duyệt liều tăng cường vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech

Bộ Y tế Canada đã phê duyệt liều tăng cường vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech dành cho người trên 18 tuổi.

Liều tăng cường được thiết kế để giúp những người đã tiêm 2 mũi vaccine duy trì khả năng được bảo vệ chống lại virus SARS-CoV-2 theo thời gian. Liều tiêm nhắc lại giống với liều vaccine Pfizer-BioNTech thông thường và phải được tiêm ít nhất 6 tháng sau 2 mũi đầu.

Nội các Thái Lan thông qua đề xuất mua 2 triệu viên thuốc Molnupiravir

Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Y tế về việc mua 50.000 liệu trình thuốc Molnupiravir (tương đương 2 triệu viên), loại thuốc uống đầu tiên trên thế giới dùng để điều trị COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul ngày 9/11 cho biết loại thuốc này sẽ được sử dụng như một nguồn dự trữ để bảo đảm an ninh dược phẩm và để điều trị bệnh nhân COVID-19 trong những nhóm ưu tiên, bao gồm những người trên 60 tuổi và bệnh nhân mắc bất kỳ một trong 7 bệnh nền là bệnh hô hấp mãn tính, bệnh tim mạch, bệnh thận mãn tính, bệnh mạch máu thần kinh, ung thư, tiểu đường hoặc béo phì.

Cơ quan y tế Pháp khuyến nghị người dưới 30 tuổi không nên tiêm vaccine Moderna

Một cơ quan y tế Pháp đã khuyến nghị công dân dưới 30 tuổi tại nước này tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer thay vì Moderna vì rủi ro liên quan đến tim của người sử dụng.

Reuters đưa tin cơ quan cố vấn y tế của Pháp Haute Autorite de Sante (HAS) đã trích dẫn rủi ro rất hiếm có về bệnh viêm cơ tim xuất hiện trong các dữ liệu gần đây của vaccine Moderna và trong một nghiên cứu được đăng tải ngày 8/11 tại Pháp khi đưa ra khuyến nghị.

Một nhân viên y tế cầm lọ vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna tại một điểm tiêm chủng ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Mỹ mua thêm 1,4 triệu liệu trình thuốc Molnupiravir

Ngày 9/11, hãng dược phẩm Merck&Co Inc (Mỹ) và đối tác là Ridgeback Biotherapeutics (Đức) cho biết Chính phủ Mỹ sẽ mua thêm 1,4 triệu liệu trình thuốc kháng virus Molnupiravir dạng uống để điều trị COVID-19.

Vùng England quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với nhân viên y tế tuyến đầu

Ngày 9/11, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho hay toàn bộ nhân viên tuyến đầu thuộc Cơ quan dịch vụ y tế (NHS) tại vùng England sẽ phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 trước ngày 1/4/2022 hoặc sẽ bị mất việc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Javid cho biết quy định này sẽ được miễn đối với những người không thể tiêm vaccine vì lý do y tế hoặc những người không phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Lào lên kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường

Bộ Y tế Lào cho biết sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường cho các nhân viên y tế nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch. Đợt tiêm tăng cường đầu tiên dự kiến được triển khai vào từ tháng 1-2/2022, tập trung vào số nhân viên y tế trực tiếp tham gia hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Các đợt tiếp theo sẽ dành cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh lý nền, cán bộ công chức và lực lượng vũ trang.

WHO cảnh báo thiếu 1-2 tỉ ống tiêm vaccine vào năm 2022

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), chuyên gia thuộc WHO Lisa Hedman ngày 9/11 đã cảnh báo nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu ống tiêm để phục vụ chương trình tiêm phòng COVID-19 vào năm 2022.

Bà Lisa Hedman cho rằng giới chức y tế các nước cần lập trước kế hoạch kỹ càng về nhu cầu sử dụng ống tiêm để tránh xảy ra tình trạng tích trữ hay mua ống tiêm tích trữ, giống tình trạng khan hiếm bộ đồ bảo hộ y tế hồi đầu đại dịch COVID-19.

Ấn Độ có thể nối lại nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 cho COVAX trong vài tuần tới

Ngày 9/11, hãng tin Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết Ấn Độ có thể nối lại việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX trong vài tuần tới, sau 7 tháng tạm dừng do sự bùng phát dịch ở trong nước.

Campuchia đóng cửa tất cả các trường mẫu giáo

Ngày 8/11, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã ra yêu cầu đóng cửa tất cả các trường mẫu giáo trên cả nước cho đến khi có thông báo mới, vì trẻ em dưới 5 tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Malaysia thành lập các khu đầu tư đặc biệt nhằm hồi sinh du lịch

Trong khuôn khổ Chính sách du lịch quốc gia 2020-2030, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia (MOTAC) sẽ thành lập các khu đầu tư đặc biệt nhằm hồi sinh ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Bộ trưởng MOTAC Nancy Shukri cho biết các khu đầu tư du lịch đặc biệt sẽ được thiết lập ở tất cả các bang của Malaysia nhằm khuyến khích sự hợp tác giữa chính quyền bang và khu vực tư nhân.

Mỹ mở cửa đón du khách quốc tế

Ngày 8/11, Mỹ đã mở cửa cho du khách quốc tế sau hơn 18 tháng hạn chế do tác động của đại dịch COVID-19. Động thái này được cho là nhằm giảm bớt thiệt hại cho ngành du lịch cũng như tạo điều kiện cho các gia đình bị ly tán do các biện pháp hạn chế đi lại vì dịch bệnh được áp dụng trước đó.

Hạ viện Chile thông qua việc luận tội tổng thống

Ngày 9/11, Hạ viện Chile đã thông qua việc luận tội Tổng thống Sebastian Pinera về các cáo buộc liên quan tới việc bán một công ty khai khoáng được nêu trong Hồ sơ Pandora bị rò rỉ.

Hạ viện do phe đối lập kiểm soát, đã hội đủ 78 phiếu theo yêu cầu để thông qua việc luận tội Tổng thống Pinera và chuyển vụ việc lên Thượng viện.

Italy và Hy Lạp chính thức hoàn tất thỏa thuận biên giới trên biển

Ngày 8/11, Italy và Hy Lạp đã hoàn tất việc thông qua thỏa thuận biên giới trên biển, phân định Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) giữa hai nước, mở đường cho hai nước thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên biển.

Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio và người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias đã gặp nhau tại Rome để trao đổi các văn kiện phê chuẩn thỏa thuận nói trên

WB cảnh báo kinh tế Palestine đang đối mặt với những thách thức lớn

Trong báo cáo công bố ngày 9/11, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định nền kinh tế tại các vùng lãnh thổ của Palestine đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp rất cao và các điều kiện xã hội ngày càng xấu đi tại Dải Gaza.

Báo cáo của WB cho biết tăng trưởng kinh tế của Palestine trong nửa đầu năm 2021 đạt 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến đạt 6% trong cả năm nay. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong năm 2022 được dự báo sẽ chậm lại ở mức 3%.

WB chưa nối lại trợ giúp trực tiếp cho Afghanistan

Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass ngày 9/11 cho biết chưa có khả năng thiết chế nối lại trợ giúp trực tiếp cho Afghanistan, sau khi đình chỉ trợ giúp vào cuối tháng 8 vừa qua khi Taliban lên nắm quyền tại nước này.

United Airlines thắng vụ kiện quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 8/11, thẩm phán bang Texas của Mỹ, ông Mark Pittman đã đưa ra phán quyết có lợi cho hãng hàng không United Airlines, liên quan quyết định của hãng này cho nghỉ phép không lương đối với những nhân viên từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới

Chính phủ Mexico ngày 9/11 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF), Santiago Nieto đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức phát hiện những khoản lớn tiền mặt được những vị khách mang theo trên đường đến dự đám cưới của ông này tại Guatemala. Nhiều nhân viên Liên hợp quốc bị bắt giữ tại Ethiopia

Các nguồn tin nhân đạo và LHQ ngày 9/11 xác nhận hơn 10 nhân viên địa phương làm việc cho LHQ tại Ethiopia đã bị bắt giữ ở thủ đô Addis Ababa trong các cuộc truy quét nhằm vào những người thiểu số Tigray sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Nữ y tá Nhật Bản lĩnh án chung thân vì sát hại 3 bệnh nhân bằng thuốc sát trùng

Một tòa án tại Nhật Bản đã kết án tù chung thân với một cựu nữ y tá, sau khi người này tiêm thuốc sát trùng sát hại ba bệnh nhân cao tuổi hồi năm 2016.

Ayumi Kuboki, 34, tuổi, bị buộc tội giết chết ba bệnh nhân tại một bệnh viện Oguchi ở Yokohama vào năm 2016, bằng cách đầu độc người bệnh bằng thuốc sát trùng tiêm qua đường tĩnh mạch.

Ayumi Kuboki tại thời điểm bị bắt giữ hồi tháng 7/2018. Ảnh: Getty Images

Gazprom bắt đầu bơm đầy lại các kho chứa khí đốt tại châu Âu

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 9/11 thông báo đã bắt đầu thực hiện kế hoạch bơm đầy lại các cơ sở lưu trữ khí đốt ở châu Âu.

Gazprom cho biết đã chấp thuận và bắt đầu thực hiện kế hoạch bơm khí đốt vào 5 cơ sở lưu trữ ngầm tại châu Âu, theo đó khối lượng và tuyến đường vận chuyển khí đốt đã được xác định. Nga hiện cung cấp hơn 1/3 lượng khí đốt cho châu Âu.

Bốn phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất an toàn

Sau 6 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), sáng 9/11 theo giờ Việt Nam, bốn phi hành gia thực hiện sứ mệnh Crew-2 của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã trở về Trái Đất trên tàu vũ trụ Crew Dragon của tập đoàn Space X.

Rolls-Royce 'lấn sân' sang chế tạo lò phản ứng hạt nhân

Ngày 9/11, Rolls-Royce - hãng chế tạo động cơ máy bay của Anh - công bố kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân công suất thấp, dựa vào các nguồn vốn công - tư. Đây là một phần đóng góp cho các nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải carbon của nước Anh.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-10-11-co-quan-y-te-phap-khuyen-nghi-nguoi-duoi-30-tuoi-khong-nen-tiem-vaccine-moderna-198872.html