30.000 ngôi nhà mới cho nạn nhân bão Haiyan tại Philippines

VOV.VN -Những ngôi nhà mới này sẽ chịu được sức gió tới 250km/giờ.

Ngày 12/2, Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế đã đồng ý xây mới 30.000 ngôi nhà và sửa chữa 100.000 ngôi nhà bị hư hại do bị siêu bão Haiyan gây ra cho khu vực miền Trung Philippines hồi tháng 11/2013.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ đang diễn ra tại thủ đô Manila, ông Jagan Chapagan, Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, phong trào chữ thập đỏ trên toàn thế giới đến nay đã huy động được 334,4 triệu USD cho các nỗ lực phục hồi những vùng bị bão Haiyan tàn phá.

Hàng nghìn người Philippines vẫn vô gia cư sau bão Haiyan (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo ông Jagan Chapagan, vấn đề lớn nhất hiện nay là tìm được quỹ đất thích hợp để xây nhà cho người dân mà trong đó đáp ứng tiêu chí “an toàn và tốt hơn”. Những ngôi nhà mới đó sẽ chịu được sức gió tới 250km/giờ.

Trong 3 tháng qua, kể từ khi siêu bão Haiyan tấn công miền Trung Philippines, gây thiệt hại lớn về người và của, Hội Chữ thập đỏ nước này cùng với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã phân phát kịp thời hàng cứu trợ khẩn cấp đến tận tay hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng./.

Mai Liên/VOV - Trung tâm Tin
Theo Tân hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/30000-ngoi-nha-moi-cho-nan-nhan-bao-haiyan-tai-philippines/310121.vov