3 nguyên nhân kéo tụt tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý I

Samsung Việt Nam giảm sản xuất sản lượng điện thoại thông minh và máy tính bảng là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng công nghiệp Việt Nam trong quý I thấp hơn nhiều năm trở lại đây.

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) quý I/2017 ước tính tăng 5,10% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng này được đánh giá là thấp hơn so với mức tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,48% của cùng kỳ năm 2016.

Lý giải vì sao GDP quý I lại có mức tăng thấp trong khi số doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 tăng cao kỷ lục (110.100), ông Hà Quang Tuyến - Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) cho biết là do 3 nguyên nhân chủ yếu.

Thứ nhất là tình trạng khô hạn, xâm ngập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của cả nước.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, diện tích gieo trồng toàn vùng đạt trêm 151 nghìn ha, chỉ bằng 73,1% cùng kỳ năm trước vì hạn hán, ngập mặn…Sản lượng giảm 207,1 nghìn tấn.

Thứ 2 là công nghiệp có tăng trưởng thấp. Tính chung quý I/2017 chỉ số toàn ngành công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ một số năm gần đây.

Đặc biêt, sản xuất điện tử máy tính và quang học giảm 1%, trong khi năm trước tăng 11%. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do Samsung Việt Nam giảm sản xuất sản lượng điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Thứ 3 là do hiện nay chúng ta đang tiếp tục tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Cả khai khoáng dầu thô, khí, than đều giảm, dẫn đến kết quả chung toàn ngành khai khoảng chỉ đạt 90%, âm 10%.

Ông Hà Quang Tuyến cũng cho biết, qua đánh giá các tổ chức cho thấy tình hình kinh tế thế giới quý I/2017 tăng trưởng tích cực hơn 2016. Tuy nhiên trên thực tế thì xu hướng tăng trưởng là không đồng đều giữa các nước.

Khi Tổng cục Thống kê khảo sát 20 nước bao gồm cả nước phát triển và đang phát triển thì thấy có 11 nước có tăng trưởng GDP quý I/2017 cao hơn 2016, có 9 nước bằng hoặc thấp hơn, trong số này có Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam...

Làm rõ thêm về câu hỏi vì sao năm 2016 có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao kỷ lục nhưng GDP quý I năm nay vẫn tăng trưởng thấp, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nói: Năm ngoái có hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên mới chỉ có 89,7% số này đi vào hoạt động. Xét cơ cấu doanh nghiệp thành lập mới thì thấy đóng góp chưa được như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Bích Lâm cũng cho biết, với mức tăng trưởng quý I là 5,1%, để đạt được mức tăng trưởng cả năm là 6,7% thì 9 tháng còn lại GDP phải tăng 7%. Đây là một thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế.

N.Mạnh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/3-nguyen-nhan-keo-tut-tang-truong-kinh-te-viet-nam-trong-quy-i-2609721.html