3 ngư dân Trung Quốc chết trong đối đầu với cảnh sát biển Hàn Quốc

Hôm qua 29.9, 3 ngư dân Trung Quốc đã chết trong vụ cháy trên thuyền của họ, sau khi cảnh sát biển Hàn Quốc cố gắng bắt giữ họ vì đánh cá bất hợp pháp - các quan chức Hàn Quốc cho biết.

Theo Reuters, cảnh sát biển Hàn Quốc đã ném lựu đạn vào phòng nhỏ trên thuyền nơi các ngư dân Trung Quốc lẩn trốn.

Một quan chức cảnh sát biển thành phố Mokpo của Hàn Quốc nói rằng, lửa đã bùng lên trong buồng lái tàu, 3 ngư dân chết vì ngạt thở và vụ việc đang bị điều tra.

Nhà chức trách Hàn Quốc đang thẩm vấn 14 ngư dân sống sót và các thành viên cảnh sát biển liên quan tới sự việc.

Tàu cá Trung Quốc bị bắt quả tang đang đánh bắt tại vùng biển phía tây nam Hàn Quốc, cách đảo Hondo 70km về phía tây nam. Con tàu sẽ được đưa về một cảng Hàn Quốc trong hôm nay.

Tranh chấp về đánh bắt cá là vấn đề khó khăn giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, cho dù quan hệ kinh tế giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Hai bên cũng chia sẻ quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tàu cảnh sát biển Hàn Quốc thường xuyên rượt đuổi tàu Trung Quốc đánh bắt cá trộm và đối đầu bạo lực đã xảy ra trước đây.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/3-ngu-dan-trung-quoc-chet-trong-doi-dau-voi-canh-sat-bien-han-quoc-596947.bld