3 ngòi nổ của HAGL khiến 'sếp' Bình Dương đứng ngồi không yên

HLV Trần Bình Sự đánh giá cao sức mạnh của HAGL, cả trên phương diện tập thể lẫn cá nhân.

Sau thắng lợi đậm đà 3-0 trước XSKT Cần Thơ, HAGL sẽ có chuyến làm khách được dự báo nhiều giông bão tới sân của Becamex Bình Dương ở vòng 6 V.League . Tâm điểm của sự chú ý lúc này đổ dồn về Công Phượng – ngôi sao đang trở lại và Anh Đức – người hiện dẫn đầu trong danh sách ‘dội bom’.

Cách đây chừng 1 tuần, khi Công Phượng chưa ghi bàn, HLV Trần Bình Sự của Bình Dương từng lấy anh ra làm phương diện so sánh. Ông nói: “Việc Anh Đức đã 32 tuổi vẫn ghi bàn hàng đầu V.League, trong khi tài năng trẻ khác như Công Phượng vẫn chưa có bàn nào, là điều đáng buồn cho bóng đá Việt Nam”.

Lúc này, mọi chuyện đã khác, bởi Phượng mới lập cú đúp vào lưới Cần Thơ. Bản thân ‘thuyền trưởng’ của đội bóng đất Thủ sau đó cũng khẳng định, phát biểu của mình không mang tính ‘đá xoáy’.

“Tôi không có ý sâu xa gì. Mọi so sánh đều khập khiễng. Công Phượng là tương lai, là những năm sau nữa. Còn Anh Đức là nhất thời khi mà đội bóng trông chờ hết vào anh ấy.

Tôi nghĩ Công Phượng phải hoàn thiện sức mạnh lên nữa. Hiện kĩ thuật cơ bản rồi nhiều thứ Công Phượng đã tốt rồi. Nhưng cậu ấy vẫn còn thiếu sức mạnh, để hiệu quả khi đối đầu với những hàng phòng ngự mạnh mẽ”, HLV Trần Bình Sự trả lời phỏng vấn trên Tri Thức Trẻ.

Công Phượng tập luyện trước khi gặp B.Bình Dương. (Ảnh: Ngọc Vương)

Tinh thần là điểm mạnh của HAGL lúc này. Ông Sự nói rằng, vị trí thứ 12 của đội bóng Phố núi không nói lên nhiều điều, họ vẫn là một tập thể đáng gờm:

“HAGL chỉ đang xếp thứ 12 trên BXH. Nhưng tôi đã xem tất cả các băng hình về họ. Tôi thấy HAGL vẫn kiểm soát bóng rất tốt, rồi thể lực cũng tốt thêm so với trước. Điểm yếu của họ nằm ở khâu dứt điểm cuối cùng. Tuy thế, sau trận thắng XSKT.Cần Thơ, các cầu thủ HAGL dường như đang cải thiện được.

HAGL có sự đồng đều, thi đấu tập thể, cầu thủ chất lượng. Bằng chứng là họ có tới 9 người được triệu tập lên đội U23 Việt Nam đợt vừa rồi”.

HLV Becamex Bình Dương nhận định, HAGL sẽ còn thi đấu hay hơn nữa thời gian tới. Trước cuộc so tài giữa hai đội, ông đặc biệt e ngại 3 ngòi nổ phía đối thủ là Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh:

“Ai cũng biết là, một cầu thủ trẻ mà đã giải tỏa được áp lực về dứt điểm, áp lực về bàn thắng, chắc chắn anh ta sẽ còn thi đấu hay và ngẫu hứng hơn nữa.

Tôi đang nói về Công Phượng, ngoài ra còn là Văn Thanh, Văn Toàn. Họ chính là những cầu thủ mà B.Bình Dương sẽ phải tìm được cách khắc chế trong trận đấu sắp tới”.

Cuộc so tài giữa Becamex Bình Dương – HAGL sẽ được diễn ra vào lúc 18h, 19/2.

Xem lại HAGL 3-0 XSKT Cần Thơ (Vòng 5 V.League 2017):

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/3-ngoi-no-cua-hagl-khien-sep-binh-duong-dung-ngoi-khong-yen-a315839.html