3 ngày trước Siêu kinh điển: Zidane sợ nhất điều gì?

Còn có điều gì khiến Zinedine Zidane phải sợ hãi trước trận El Clasico khi gần như mọi yếu tố thuận lợi nhất đều đang có trong tay Real Madrid?

Đôi cánh Kền kền đang lượn vòng trên đỉnh La Liga với tư thế sẵn sàng kết liễu bất kỳ con mồi nào, kể cả đối thủ mạnh nhất. Zinedine Zidane lần đầu tiên đưa Real Madrid lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 1 năm nay. Với Madridista thì từ trước đó rất lâu rồi họ không được hít thở cảm giác trong lành và sảng khoái khi đứng trên đỉnh cao. Nhất là khi đội nhà chuẩn bị bước vào trận Siêu kinh điển với khoảng cách 6 điểm hơn Barcelona chỉ sau 13 vòng đấu.

Những diễn biến từng ngày đang dần kéo 2 đối thủ ra xa hơn với đánh giá về cơ hội thắng ở trận đấu ở Camp Nou và dĩ nhiên, Real Madrid đang hội tụ nhiều hơn những yếu tố thuận lợi.

Ngoại trừ sân Camp Nou, có vẻ như Barca không ở thế ngang hàng với đội bóng Hoàng gia. Bởi trong khi Real Madrid đang có phong độ rất cao thì đội bóng xứ Catalan lại loạng choạng với những vấn đề của riêng mình. Bởi “Binh đoàn Kền kền” đang có trạng thái tinh thần tốt nhất còn đối thủ chìm trong nỗi thất vọng với 3 trận hòa trong 4 trận gần đây trên các mặt trận.

Có vẻ như ngay cả bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar cũng không còn là nỗi kinh hoàng đối với Real Madrid nữa, sau khi Zidane đã dẫn đầu “binh đoàn” chinh phục Camp Nou hồi tháng 4 – ngay trong lần đầu tiên của Zizou với tư cách HLV.

Zidane đang biến Real Madrid thành một đội bóng không quá phụ thuộc vào bộ ba tấn công Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema nữa. Đồng thời, CR7 chuẩn bị tư trang cho trận El Clasico tốt hơn MSN với sự trở lại của bản năng ghi bàn.

Real Madrid có thể không có đội hình mạnh nhất nhưng đó không phải là vấn đề đáng ngại như Barca đang lúng túng trong việc xử lý khủng hoảng chấn thương. Zidane đã làm rất tốt việc sắp xếp nhân sự, chiến thuật trong từng thời điểm để duy trì kết quả tốt, với 32 trận liên tiếp không thua kể từ sau thất bại trước Wolfsburg hồi tháng 4.

Tất cả, gần như tất cả, đang đứng về Real Madrid cho lần thứ hai vượt thành trì Camp Nou trong năm nay…

Nhưng, giữa đầy rẫy những yếu tố thuận lợi đó là sự lẩn khuất đâu đó của sự lo lắng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ, không có hình hài cụ thể mà chỉ đến khi trận đấu diễn ra mới có cơ hội bùng phát.

Nỗi sợ trên khía cạnh tâm lý…

Nhắc lại thất bại 0-2 trên sân Wolfsburg tại Champions League mùa trước để thấy rằng, đó chính là nỗi sợ lớn nhất mà Zizou có thể thấy lại ở Camp Nou vào cuối tuần này. Bay cao quá sẽ ngã đau, nếu không giữ được trạng thái thăng bằng.

Còn nhớ, Real Madrid đến Đức sau khi đã khuất phục Barca ngay ở Camp Nou. Ở trạng thái ngất ngây vì quá tin vào sức mạnh của mình, Ronaldo và các đồng đội đã có trận đấu tệ hại ở Volkswagen Arena để trở về với thất bại 0-2. Zidane đã có điều chỉnh ngay lập tức để Real Madrid lội ngược dòng và sau đó vào chung kết rồi giành chức vô địch.

Từ đó đến giờ, Real Madrid không thua để kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 32, nhưng Zizou vẫn chưa có liều thuốc hữu hiệu nào để trị “căn bệnh” chủ quan sau những trận thắng quan trọng. Ngay mới đây thôi, sau 2 trận thắng quan trọng trước Atletico Madrid và Sporting Lisbon – qua đó giành vé vào vòng 1/8 Champions League, Real Madrid trải qua 90 phút hú vía trước Sporting Gijon – đội ở nhóm cuối bảng.

Vấn đề luôn là các cầu thủ tự làm khó mình trong những cảnh huống như thế và chỉ có may mắn mới giúp họ tránh khỏi thất bại.

Real Madrid đến Camp Nou cuối tuần này với tinh thần rất cao, nhưng ổn định hay không thì đó là điều Zidane cần phải giải quyết tốt cho các học trò. Có được hầu hết yếu tố thuận lợi không đồng nghĩa với chiến thắng nếu thả lỏng tâm lý. Đó là bài học lớn trong thể thao nói chung chứ không riêng gì bóng đá.

Thật may, Zidane có thể bớt đi một chút lo ngại vì chỉ riêng tên của đối thủ có thể là đủ để Sergio Ramos và các đồng đội bước ra sân mà đầu ngẩng cao nhưng không quên nhìn xuống phía dưới mà tránh vấp phải đá…

(Bongdaso)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tay-ban-nha/3-ngay-truoc-sieu-kinh-dien-zidane-so-nhat-dieu-gi-179-216097.html