3 món ăn tuyệt đối tránh khi bị dị ứng da mặt

Ngoài việc ngừng sử dụng loại mỹ phẩm là nguyên nhân gây dị ứng, cần tránh xa 3 món ăn này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thịt gà

Thịt gà là một trong những món ăn được rất nhiều người ưa thích và sử dụng nhiều, đặc biệt là gà rán. Tuy những món ăn về thịt gà rất ngon và bổ dưỡng nhưng nó là một trong những chất độc hại đối với những người đang bị dị ứng da mặt. Vì trong thịt gà có chứa hàm lượng đạm cao nên rất dễ bị dị ứng. Chính vì thế, đối với những người đang bị dị ứng khi ăn vào sẽ bị dị ứng nặng hơn và khó trị hơn, nên phải tránh xa những món ăn từ thịt gà là điều tốt nhất.

Thịt bò

Những món ăn từ thịt bò không dành cho người đang bị dị ứng da mặt, vì khi ăn nó sẽ làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Theo như nghiên cứu, thì trong thịt bò có chứa một lượng lớn protein làm cho những triệu chứng mẩn ngứa, dị ứng tăng đáng kể và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bị dị ứng da mặt.

Hải sản

Các món ăn từ hải sản như tôm, ghẹ, mực,… là những thực phẩm giàu đạm rất tốt cho cơ thể nhưng lại có thể mang tới những rắc rối lớn cho người bệnh viêm da dị ứng. Bởi hải sản nếu bạn không biết chế biến hoặc chế biến không đúng cách rất dễ khiến sinh ra histamin tự do hoặc bản thân loại hải sản đó đã sẵn chứa histamin tự do có thể gây ngứa và dị ứng cho người bệnh.

Đó là những thực phẩm mà những người đang bị dị ứng da mặt do dùng mỹ phẩm không nên sử dụng chúng. Bạn nên kiên trì không sử dụng những thực phẩm trên cho đến khi hết bệnh hoàn toàn nhé. Ngoài ra, đối với người bị dị ứng da mặt do mỹ phẩm, cần ngưng ngay loại mỹ phẩm là nguyên nhân gây ra dị ứng da. Trong thời gian điều trị dị ứng, tuyệt đối không sử dụng bất cứ loại mỹ phẩm khác nào, kể cả dùng sữa rửa mặt. Tốt nhất nên rửa mặt bằng nước ấm ngày 2-3 lần. Hạn chế tiếp xúc bụi bẩn, không khí ô nhiễm, ưu tiên nghỉ ngơi, uống nhiều nước để làn da có thể phục hồi nhanh nhất.

Hà Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/lam-dep-c-148/3-mon-an-tuyet-doi-tranh-khi-bi-di-ung-da-mat-69744.html