3 kiểu mẫu thành công các nhóm nữ Kpop khao khát

Ngày càng nhiều nhóm nhạc nữ được thành lập ở Kpop, hầu hết đều hướng tới những hình mẫu thành công, dựa theo khả năng và xuất phát điểm của họ.

Trong bối cảnh đầy cạnh tranh của Kpop, các nhóm nhạc nữ tìm hướng đi riêng để có chỗ đứng trong giới. 3 kiểu mẫu thành công điển hình dưới đây được các tân binh áp dụng nhiều nhất.

Kiểu thành công của Girl's Day

Girl’s Day từng xáo trộn thành viên, Nhật tiến thất bại, chuyển hướng phong cách trước khi được biết tới. Ảnh: SP.

Phần lớn nhóm nữ mới đến từ công ty quy mô nhỏ đều lấy Girl’s Day làm tấm gương phấn đấu. Nhóm nhạc gồm 4 cô gái không được o bế nhiều vì nơi chủ quản khá eo hẹp. Nhóm ra mắt vào năm 2010 nhưng phải mất tới 4 năm để có chỗ đứng vững chắc trong Kpop qua ca khúc Something dù trước đó đã có 1 số bài hát gây chú ý.

Thành công ngày hôm nay của Girl's Day đến từ những chiến lược thất bại (Nhật tiến), thay đổi về concept (từ dễ thương tới gợi cảm), … Dù phải mất nhiều thời gian nhưng Girl's Day chứng minh được khả năng tồn tại và phát triển ở Kpop dù không xuất phát điểm từ công ty quản lý lớn. Gần đây, các thành viên Girl's Day mở rộng lĩnh vực hoạt động sang MC, diễn xuất.

Nổi tiếng nhờ ca khúc

Nhắc tới Kpop mùa hè không thể thiếu SISTAR. Ảnh: Nate.

SISTAR ra mắt cùng năm 2010 với Girl’s Day nhưng sớm nổi tiếng hơn. Họ là nhóm nữ đại diện cho kiểu thành công đến từ sản phẩm. Ngoại hình của 4 cô gái không quá nổi bật, thậm chí lép vế so với các nhóm nữ hiện nay nhưng nhóm được biết tới nhờ giọng hát nội lực thể hiện qua những ca khúc mùa hè bắt tai.

Các ca khúc như So Cool, Shake It, Touch My Body, … đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. 2 thành viên chủ chốt gồm Hyorin và Soyou đều thành công khi solo.

Thành công vì được “ông lớn” o bế

Thành công của SNSD là giấc mơ nhiều cô gái teen theo đuổi khi muốn làm ca sĩ Kpop.

Trước khi Kpop ghi nhận những nhóm nhạc đến từ công ty chủ quản nhỏ lẻ thì hình tượng của SNSD hay Wonder Girls, 2EN1 là ước mơ lớn nhất của các tân binh. Ra đời từ công ty quản lý lớn, có tiếng tăm (SM, JYP, YG) họ được đội ngũ hùng hậu o bế, chuẩn bị kỹ cho từng sản phẩm, tiếp cận công chúng. Ngay từ khi còn là học viên, họ đã được chú ý.

Đây là viễn cảnh mà bất cứ cô gái tuổi teen nào ở Hàn cũng mơ mộng tới khi muốn làm ngôi sao thần tượng Kpop, nhưng cơ hội cũng mỏng manh nhất. Hiện tại, 3 nhóm nữ mới đang kế thừa kiểu thành công này là Red Velvet, BLACKPINK và TWICE.

Khôi Ngô

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3-kieu-mau-thanh-cong-cac-nhom-nu-kpop-khao-khat-post682912.html