3 kiểu chụp hình street style chắc chắn giới trẻ không thể bỏ qua!

Không còn là những bức hình chụp thẳng chính diện thật đẹp đẽ, hoàn chỉnh nữa. Các bạn trẻ ngày nay đã tự sáng tạo ra cách tạo dáng riêng độc đáo hơn nhiều.

Chỉ “zoom” vào quần áo

Sở dĩ vì sao cách tạo dáng này ra đời? Có lẽ chính vì muốn “khoe” trọn những chi tiết trên bộ trang phục của mình nên giới trẻ ngày nay chỉ chụp đồ mặc chứ không hề đưa khuôn mặt của mình vào các tấm hình street style. Kiểu chụp này thường hướng ống kính máy ảnh từ trên xuống dưới để đảm bảo “show” được toàn bộ từ áo, quần tới giày một cách rõ nét nhất.

Góc chụp giúp khoe toàn bộ outfit gồm áo hoodie, quần jeans rách gối và giày Timberland.

Góc chụp giúp khoe toàn bộ outfit gồm áo hoodie, quần jeans rách gối và giày Timberland.

Kiểu chụp giấu mặt này nhiều khi còn làm tăng độ tò mò cho những bạn nào thấy đồ mặc quá đẹp mà không hề biết chủ nhân là ai.

Rõ ràng đến từng chi tiết. Nếu như chỉ chụp như những tấm hình bình thường, có thể phần chữ trên thắt lưng kia sẽ không thể nhìn kĩ như thế này.

Thậm chí đến cả chất liệu vải cũng được “soi” tỉ mỉ đặc biệt là với các bức hình chất lượng rõ nét.

Mang thú cưng vào chụp cùng cũng là một ý tưởng khá hay ho.

Và nhất là với các bạn trẻ diện style all-black, chỉ có cách chụp hình “zoom” vào quần áo mới thấy rõ được các lớp layer.

Chụp cùng xe cộ

Một công đôi việc, vừa thể hiện được tính cách của bản thân qua bộ trang phục mặc trên người lại vừa “khoe” luôn sở thích cũng như niềm đam mê chơi xe. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng vẫn có những tấm hình chụp với xe…của người khác. Nhưng chẳng sao cả, tạo dáng bên xe cộ dường như làm tăng độ “ngầu” lên đáng kể bởi vậy khá nhiều bạn trẻ đang có xu hướng cho ra đời các tấm hình street style kiểu này.

Đi xe phân khối lớn thì phải mặc nguyên cây denim on denim mới chuẩn.

Các chất liệu như jeans, da, boots cao cổ…thường được dân chơi xe ưa chuộng hơn hẳn.

Hay “đổi gió” một chút khi bảnh bao cùng vest.

Trả lời thật đi, bạn có dễ dàng bị “đổ đứ đừ” trước những anh chàng phong trần mà lịch thiệp như vậy không?

Những chiếc áo khoác trông khi nào cũng đầy tính “bụi phủi”.

Background này khá quen thuộc với giới trẻ Hà Thành. Mùa lạnh đã về, nhẹ nhàng một chút với áo khoác len mà không hề làm giảm đi sự nam tính khi “pose” cùng chiến mã của chính mình.

Và dường như bất cứ chàng trai nào đi xe phân khối lớn đều có sức hút rất đặc biệt với phái nữ.

Chụp từ phía sau

Kiểu tạo dáng này được ưa chuộng với các tín đồ mặc những trang phục có điểm nhấn nằm ở mặt sau của áo. Trang phục điển hình thường thấy nhất ở các tấm hình street style này không gì khác ngoài souvenir jacket. Họa tiết thêu đặc sắc và phong phú che phủ toàn bộ phần lưng buộc người mặc phải dùng cách chụp từ phía sau này mới khoe được hết nét độc đáo trong bộ quần áo của mình.

Hai chiếc áo khoác trông có vẻ khá hợp với khung cảnh đất trời phía trước.

Các bạn trẻ cũng rất tinh tế trong việc chọn background sao cho phù hợp với chiếc áo mình đang mặc.

Kiểu chụp hình này đặc biệt chỉ áp dụng với những món đồ tập trung điểm nhấn ở phần lưng. Không ai lại mặc một chiếc áo trơn màu và tạo dáng như thế này đâu nhé!

Những hình vẽ, họa tiết càng độc đáo sẽ càng nhận được nhiều sự thích thú.

Bên cạnh souvenir jacket thì các loại áo hoodie hay áo thun với những dòng slogan bắt mắt, có ý nghĩa cũng được mặc để tạo dáng với cách chụp street style này.

Những “tuyên ngôn” in từ phía sau áo như một cách gián tiếp thể hiện tính cách của chủ nhân với những ánh mắt xung quanh.

Nhiều bạn trẻ còn dùng cách tạo dáng này như lời nhắn nhủ cho đối phương hoặc những ai lướt qua tấm hình street style của họ.

Nguồn: Vietnamese Street Style Group

Ngân Bee

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/thoi-trang/3-kieu-chup-hinh-street-style-chac-chan-gioi-tre-khong-bo-qua-960389.html