3 học sinh chết đuối thương tâm vì chơi gần bờ đập

Sau giờ học, 4 em nhỏ rủ nhau ra gần bờ đập chơi thì không may sảy chân ngã xuống nước. Người dân lao ra cấp cứu nhưng 3 em nhỏ đã chết đuối thương tâm.

Chiều 18/9, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 3 học sinh chết đuối thương tâm. Các nạn nhân được xác định là Mai Viết Khánh, Phạm Hữu Nhật, Nguyễn Văn Bằng, đều là học sinh lớp 5B, trường tiểu học xã Quỳnh Lâm A. Báo điện tử An ninh thủ đô thông tin.

Người thân đau đớn trước cái chết thương tâm của các em. Ảnh Báo An ninh thủ đô.

Trước đó, khoảng 13h chiều 18/9, 3 em học sinh gồm Mai Viết Khánh, Phạm Hữu Nhật, Nguyễn Văn Bằng (đều là học sinh lớp 5, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trên đang chơi ở khu vực gần bờ đập tràn thuộc địa bàn xóm 7, xã Quỳnh Lâm thì không may sảy chân rơi xuống bờ đập. Báo Gia đình & Xã hội thông tin.

Anh Hồ Văn Thi (30 tuổi, trú xóm 7, xã Quỳnh Lâm) cho biết, lúc đó thấy có 4 em cùng ôm nhau kêu cứu dưới dòng nước lũ chảy xiết. Mặc dù đã nhanh chóng kêu người cùng phối hợp cứu nhưng khi vớt được các em lên thì chỉ duy nhất 1 em còn sống. Cả 3 em Bằng, Nhật, Khánh đều đã tử vong.

Đoạn đường 3 em bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh Thiên Ân/Gia đình & Xã hội .

Theo tin tức trên báo Gia đình Việt Nam, cô giáo chủ nhiệm lớp 5B, Trường tiểu học Quỳnh Lâm A, được biết buổi sáng cùng ngày các em học sinh nói trên vẫn đến lớp học bình thường. Buổi chiều được nghỉ học nên Khánh, Nhật và Bằng rủ nhau ra đập nước chơi dẫn đến vụ chết đuối thương tâm.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/3-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-vi-choi-gan-bo-dap-d54973.html