3 FC đông và 'cuồng' không kém fan Kpop của ca sĩ Việt

Dù chỉ một bộ phần nhỏ trong số FC của Phương Mỹ Chi, Sơn Tùng hay Khởi My bày tỏ sự quá đà, thế nhưng, điều đó cũng ảnh hưởng khá nhiều tới các ca sĩ nói trên.

Fan Kpop luôn là tâm điểm bị chĩa mũi nhọn và ném đá tại Việt Nam. Xuất phát từ những hành động có phần cuồng, si mê như hôn ghế, gào khóc… một bộ fan Kpop đã khiến cộng đồng người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam bị đành đồng là “hội fan cuồng”.

Trên thực tế, fan Kpop cũng giống fan Vpop, có người cuồng nhiệt thái quá và có người yêu thần tượng bằng những hành động văn minh. “Nói có sách, mách có chứng”, thời gian qua, công chúng đã không ít lần chứng kiến những hành động đáng sợ từ fan yêu nhạc Việt, trong số đó hùng hậu và cuồng nhiệt phải kể đến fan của Sơn Tùng M-TP, Phương Mỹ Chi, và ngoài ra còn có fan Khởi My.

Fan Sơn Tùng M-TP

Có nhiều năm đi hát thế nhưng Sơn Tùng M-TP chỉ thực sự nổi tiếng trong khoảng 1 năm trở lại đây, đặc biệt là nửa đầu 2014 khi Sơn Tùng M-TP trở thành hiện âm nhạc với bản hit Em của ngày hôm qua. Nắm trong tay lợi thế về ngoại hình, giọng hát tốt, vũ đạo đẹp cùng dòng nhạc trẻ trung, cá tính, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành thần tượng trong lòng giới trẻ. Hình ảnh đậm chất Kpop của Sơn Tùng khiến không ít cô gái trẻ mê mẩn, nhất là trong thời điểm Vpop không thể đáp ứng nhu cầu của khán giả tuổi teen như hiện nay.

Trong chỉ vài tháng đầu năm 2014, fanpage của Sơn Tùng M-TP đã tăng thêm hàng triệu người để cán mốc trên 4 triệu lượt like như hiện nay. Tuy lượng like trên fanpage không quá quan trọng thế nhưng rất ít ca sĩ Việt có lượng like trên fanpage lớn như Sơn Tùng M-TP. Điều này cộng thêm lượng khán giả đông đảo luôn túc trực ở mỗi sự kiện có sự góp mặt của Sơn Tùng cũng đủ để chứng minh lượng fan đông đảo của chàng ca sĩ điển trai này.

Không chỉ mạnh về số lượng, fan Sơn Tùng còn cho thấy sự “hùng hổ” trong cả việc bảo vệ thần tượng. Bằng chứng dễ thấy nhất chính là “cuộc chiến” bàn phím khủng khiếp giữa fan Sơn Tùng với fan của Hoài Lâm, Mỹ Linh.

Xuất phát việc Mỹ Linh khen Hoài Lâm hát Em của ngày hôm qua hay hơn Sơn Tùng, một bộ phận không nhỏ fan của nam ca sĩ đã lao vào cuộc chiến bàn phím không hồi kết, thậm chí là sẵn sàng xù lông, chửi bới những ai có ý định động chạm đến thần tượng.

Trong khi Mỹ Linh liên tiếp bị fan của M-TP xúc phạm với những lời lẽ khó nghe, Hoài Lâm cũng chẳng hề bình yên khi bị chế giễu là chỉ giỏi bắt chước Sơn Tùng và không có tài năng.

Sau Mỹ Linh, Hoài Lâm, đến Trang Pháp, Dương Khắc Linh và nhiều nhạc sĩ khác cũng lọt vào tầm ngắm của fan cuồng Sơn Tùng khi đưa ra những quan điểm cá nhân về vấn đề đạo nhạc. Các fan "cuồng" của M-TP đã hung hăng “làm loạn” các diễn đàn rồi đến fanpage, trang cá nhân của những ca sĩ, nhạc sĩ nói trên với những ngôn từ chợ búa, bậy bạ... nhằm bênh vực thần tượng. Chỉ đến khi chính Sơn Tùng lên tiếng nhắc nhở fan nên lịch thiệp hơn thì "cơn giận" này mới hạ hỏa đôi chút.

FC Phương Mỹ Chi

Câu chuyện về fan cuồng Sơn Tùng M-TP hẳn sẽ khiến không ít người nhớ về câu chuyện của Phương Mỹ Chi cách đây khoảng 1 năm. Còn nhớ, thời điểm khi chương trình Giọng hát Việt nhí 2013 chính thức kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về cậu bé tài năng Quang Anh và ngôi vị á quân thuộc “hiện tượng nhạc dân ca” Phương Mỹ Chi thì đây cũng là lúc cuộc chiến không hồi kết trên mạng bắt đầu bùng nổ.

Vẫn biết mỗi cuộc thi đều dẫn đến những tranh luận trái chiều, thế nhưng, xét về mức độ và ảnh hưởng thì có lẽ chiến thắng trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2013 là đáng sợ hơn bao giờ hết. Bất bình trước chiến thắng của Quang Anh , fan của Phương Mỹ Chi lập tức làm loạn mọi diễn đàn, fanpage nhằm hạ bệ cậu bé và khẳng định rằng Phương Mỹ Chi mới xứng đáng là người chiến thắng. Những lời lẽ từ góp ý, bày tỏ quan điểm cho tới chửi bới, xúc phạm… tất cả đều được nhóm fan cuồng của Mỹ Chi nhắm tới Quang Anh.

Đương nhiên, trước cuộc tấn công từ một nhóm fan của Phương Mỹ Chi, người ủng hộ Quang Anh cũng không yên mà lập tức đáp trả. Tuy vậy, so với sự hùng hậu của FC Phương Mỹ Chi, FC Quang Anh vẫn không ít lần phải ngậm ngùi chịu im lặng.

Sau Quang Anh, đến lượt giọng ca nhí Hải My bị ném đá không thương tiếc. Cô bé bị quy chụp “ăn theo Phương Mỹ Chi” khi ra mắt MV Nỗi buồn mẹ tôi. Điều đáng nói là MV của Hải My được quay trước nhưng các "fan cuồng" vẫn không buông tha và tiếp tục có những lời lẽ không nhắm vào Hải My. Cuối cùng, mẹ Hải My và diễn viên Hoài An đã phải lên tiếng để bảo vệ cô bé.

Trước cách hành xử của fan cuồng Phương Mỹ Chi, nữ diễn viên Hoài An (người đóng vai mẹ trong MV “Nỗi buồn mẹ tôi”) đã chia sẻ : "Tôi cũng biết như vậy là không đúng, nhưng có lẽ đó là cảm xúc, khi mình yêu thương một người, nhưng bị fan của họ đối xử vô học, mình bỗng có cảm giác không còn yêu thích nữa. Chính vì thế, tôi mong người hâm mộ của bé Mỹ Chi, đừng vì thần tượng của mình mà đi ném đá người khác, thay vào đó, hãy có những hành động đẹp để giúp hình ảnh thần tượng của mình thêm đẹp".

FC Khởi My

So với fan của Phương Mỹ ChiSơn Tùng M-TP, chắc chắn fan của Khởi My còn thua kém về độ cuồng nhiệt. Tuy vậy, có thể thấy về cả lực lượng và sự ủng hộ, FC Khởi My cũng thuộc hàng top đầu trong các FC Vpop.

Như mới đây, thông tin Khởi My và nhóm La Thăng có chuyến lưu diễn ngắn ngày tại thành phố Đà Nẵng, rất nhiều fan ở đây đã háo hức và chờ đợi. Khi vừa xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng, cả La Thăng, Khởi My và Minh Tuấn đề vô cùng bất ngờ khi có rất nhiều fan đã đứng đợi họ và liên tục hô vang tên thần tượng của mình. Không chỉ vậy, tại địa điểm nhóm biểu diễn, hàng trăm khán giả còn đứng đợi và vây quanh chiếc xe với mục đích được đến gần hơn với thần tượng của mình.

Không riêng gì đêm nhạc này, rất nhiều sự kiện khác có sự xuất hiện của Khởi My cũng thu hút hàng trăm fan. Trên fanpage hiện tại, Khởi My cũng “gom” tới 5.6 triệu người like. Có thể thấy Khởi My là ca sĩ nữ có lượng like trên fanpage khủng nhất Vpop. Các fan của Khởi My không ngừng like, theo dõi stt của Khởi My và rất chăm chỉ comment, ghi nhớ lịch diễn, lưu lại hình ảnh củanữ ca sĩ để bày tỏ sự hâm mộ.

Việc cuồng nhiệt thái quá thực tế chỉ diễn ra ở một bộ phận fan. Trong khi đó, phần lớn cộng đồng fan của Sơn Tùng, Khởi My hay đặc biệt là Phương Mỹ Chi đang nỗ lực từng ngày để xây dựng văn hóa FC văn minh, lành mạnh. Thậm chí, mới đây, FC Phương Mỹ Chi còn cùng gia đình của cô bé về thăm thí sinh Thu Hiền có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2014. Ngoài ra, các nhóm FC nói trên còn có nhiều hoạt động từ thiện và có ý nghĩa xã hội lớn lao.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/3-fc-dong-va-cuong-khong-kem-fan-kpop-cua-ca-si-viet.html