'3 chọi 1' ở bán kết đơn nam

Đương kim vô địch Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng) đơn thương độc mã trong khi Bình Dương có đến ba tay vợt lọt vào vòng đấu dành cho bốn tay vợt nam mạnh nhất giải.

Tuy nhiên, tay vợt người Đà Nẵng đã rất khôn khéo tránh được ứng cử viên số một Lý Hoàng Nam tại vòng đấu loại trực tiếp.

Tại lượt đấu cuối vòng bảng, Minh Tuấn cùng Trịnh Linh Giang phân tài cao thấp tranh ngôi nhất bảng. Với lối đánh chỉn chu đầy hiệu quả, Minh Tuấn xuất sắc vượt qua Linh Giang sau hai set thắng 6/4; 6/1. Giành tổng cộng ba chiến thắng vòng bảng B, Minh Tuấn chỉ phải đối đầu Nguyễn Văn Phương - tay vợt 16 tuổi vừa tạo nên bất ngờ khi vượt qua hai đàn anh Thành Trung, Trương Giang Thanh cùng tỉ số 2-1, giành vé vào bán kết. Trận bán kết nam còn lại, tay vợt nhất bảng A Lý Hoàng Nam tranh quyền đi tiếp với đồng đội Trịnh Linh Giang.

Ở nội dung đơn nữ, quần vợt TP.HCM có đến hai đại diện lọt vào vòng bán kết. Tuy nhiên, với ngôi vị nhì bảng B, Trần Thụy Thanh Trúc buộc phải tranh suất đi tiếp với nhà đương kim vô địch và đồng đội chung màu áo TP Trần Thị Tâm Hảo. Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Bé Xuyên (Kiên Giang). Trước đó, đôi Thanh Bình - Đan Thi hoàn tất hat trick chiến thắng xuất sắc, đem về cho Đà Nẵng chiếc HCV đôi nữ.

Sau nhiều ngày không có biến động, nội dung đôi nam đã chứng kiến cú lật đổ ngoạn mục của các tay vợt Công an Nhân dân. Mặc dù liên tục bị cặp Chí Khương - Thanh Hoàng (Quân đội) dẫn bàn nhưng đôi Thành Trung - Đức Dương vẫn thi đấu rất kiên cường rồi hạ đối thủ 7/6; 6/3. Tại chung kết, Thành Trung - Đức Dương sẽ đối đầu cặp đôi sừng sỏ Lê Quốc Khánh - Lâm Quang Trí. Trước đó tại bán kết, hai tay vợt TP.HCM không tốn giọt mồ hôi nào do đồng đội Hữu Vinh - Giang Thanh chủ động bỏ cuộc, nhường suất đi tiếp cho đàn anh.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/3-choi-1-o-ban-ket-don-nam-670472.html