3 chợ hoa Hà Nội bạn nên ghé thăm trong dịp Tết

Cổ kính, truyền thống là chợ hoa hàng Lược. Đông đúc, nhộn nhịp là chợ hoa đường Âu Cơ, Lạc Long Quân. Và đừng quên ghé thăm phiên chợ hoa đặc biệt tại đường Hoàng Hoa Thám gần chợ Bưởi.

Tết Tân Mão tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức 20 điểm chợ hoa trong nội thành và 30 điểm nằm rải rác ở các quận huyện khác. Tuy nhiên, các chợ hoa đó chủ yếu là bán đào, quất và cây cảnh. Ảnh: Lam Linh Hoa cũng được bày bán nhưng về độ phong phú thì không thể bằng những chợ hoa truyền thống tại Hà Nội như chợ hoa đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, chợ hoa tại đường Hoàng Hoa Thám hay chợ hoa có tuổi đời trên 500 năm tại Hàng Lược. Mai đỏ khoe sắc. Ảnh: Lam Linh Tới những khu chợ này, bạn không chỉ mua được rất nhiều các loại hoa đẹp, mà hơn thế, được hòa vào không khí náo nức, cảm nhận rõ ràng hơn sự không khí xuân và Tết đang về. 1. Cổ kính chợ hoa hàng Lược Phố Hàng Lược vốn dĩ như đúng tên gọi, là một phố sản xuất lược chải đầu có từ thời nhà Lê. Nhưng tới đầu thế kỷ 20, nghề làm lược ở đây đã mất hẳn. Ngày nay, phố khá nhộn nhạo với đủ thứ nghề bên trong, nào là nhà hàng, cửa hiệu, hàng vỉa hè… Nét thú vị của chợ hoa Hàng Lược. Nguồn ảnh: Báo Đất Việt Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, bắt đầu từ 23 tháng Chạp tới tối ngày 30 Tết, một chợ hoa lớn được họp nay tại đây. Điểm đặc biệt nhất của của chợ hoa chính là nằm ngày trong lòng phố cổ, người dân sắm Tết có thể thong dong đi từ phố này tới phố khác để mua hàng. Hoa bán trên phố rất phong phú và “chất”. Dường như thương hiệu hoa phố cổ đã khiến rất nhiều người bán hoa tại đây có sự chọn lọc kỹ càng. Hoa nào đẹp nhất, tươi nhất, đến từ các vùng trồng hoa nổi tiếng xung quanh Hà Nội đều góp mặt tại đây vào dịp Tết. Nguồn ảnh: Báo Đất Việt Hiện nay, về quy mô, phố hoa Hàng Lược bị thu hẹp rất nhiều, nhưng với nhiều người Hà Nội, ngày Tết không thể không đi chơi chợ hoa Hàng Lược. Ở đó, người ta cảm nhận được không khí cổ kính, một hương vị Tết từ ngày xa xưa. Mách bạn: Vì chợ nằm ngay trong khu vực buôn bán đông đúc ở phố cổ nên bạn phải gửi xe khá xa. Tuy nhiên, bù lại bạn có thể sắm được rất nhiều thứ từ trang trí từ phố hàng Mã, mua ô mai ở phố Hàng Đường và tất nhiên, một cành đào đẹp hay bó hoa ly cho ngày Tết tại phố Hàng Lược. Ngoài hoa tươi, tại đây còn bày bán rất nhiều các loại hoa giả mà nhìn qua thấy không khác gì hoa thật. Nếu để trang trí nhà lâu dài, bài hãy chọn cho gia đình một bình hoa giả tuyệt đẹp ở đây. 2. Chợ hoa đường Hoàng Hoa Thám Đây cũng là một điểm bán hoa rất đặc biệt của người Hà Nội mỗi khi Tết đến, xuân về. Ngày thường khu vực đường đầu dốc chợ Bưởi và kéo dài hơn 2 km tại đường Hoàng Hoa Thám là nơi bán các loại cây cảnh, hạt giống và cả con vật nuôi trong nhà như chó, mèo, gà cảnh… Đến Tết, bắt đầu từ ngày 19 âm lịch (một ngày phiên của chợ Bưởi) rất nhiều người từ khắp mọi nơi đã mang hoa, cây cảnh, con giống tới buôn bán nhộn nhịp khắp dãy phố. Cho tới cận Tết, chợ Bưởi còn 2 phiên vào ngày 24 âm và 29 âm thì nơi nay trở thành một điểm bán hoa rất lớn, nhộn nhịp, đông đúc từ sáng tới tận khuya. Ngoài hoa, rất nhiều các loại quả cũng được bày bán ở đây. Ảnh: Lam Linh Không lâu đời như chợ hoa Hàng Lược nhưng chợ hoa đường Hoàng Hoa Thám lại mang trong mình những nét quê rất thú vị. Đầu tiên là việc các loại hoa rừng như phong lan được bày bán rất nhiều. Kế tới là các loại hạt giống cây, cây cảnh các loại. Ảnh: Lam Linh Và đặc biệt nhất, là các loại con giống như chó, mèo, lợn, gà, vịt vẫn được nhiều người mang tới chợ để bán. Mách bạn: Đường hoa bắt đầu từ ngã ba đường Văn Cao và kéo dài cho đến tận chợ Bưởi. Bạn nên gửi xe ở chính tại chợ Bưởi rồi đi dạo một vòng xung quanh. 3. Chợ hoa đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, Nghi Tàm Nói không ngoa, đây là chợ hoa có quy mô lớn nhất nằm trong nội thành Hà Nội vào dịp Tết. Kéo dài từ đầu đường Nghi Tàm (đoạn dốc đường Thanh Niên đi lên) cho tới gần hết đường Âu Cơ (gần chân cầu Thăng Long), và chạy dọc xuống đường Lạc Long Quân. Lợi thế của đường hoa này chính là nằm cạnh chợ hoa đêm nổi tiếng nhất Hà Nội ở Nghi Tàm, cùng với các làng hoa vang bóng một thời như Quảng Bá, Quảng An, Tứ Liên. Đây là điểm mua hoa không thể bỏ qua của bạn khi Tết về. Bởi vì, thứ nhất, bạn có thể mua hoa cả ngày, từ sáng sớm tinh mơ cho tới đêm tối mịt; thứ hai, so với các chợ hoa khác, hoa ở đây cực kỳ phong phú, từ hoa ở ngoại, tới hoa từ miền Nam, Đà Lạt, Sapa chuyển ra; thứ ba, giá hoa tại đây tương đối rẻ, càng đi sớm, bạn càng có cơ hội được mua tận gốc từ người trồng mang đi bán. Ảnh: Lam Linh

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/du-lich/2011011802305364/3-cho-hoa-ha-noi-ban-nen-ghe-tham-trong-dip-tet/