3 chàng trai H'mong ẵm trọn giải thưởng chặng 10 km

Sáng 25-9, giải Việt dã vượt núi (Vietnam Moutain Marathon) 2016 đã kết thúc bằng đường chạy 10km từ trung tâm thị trấn Sa Pa. 450 vận động viên đã tham gia đường chạy này.

Đúng với dự đoán, vận động viên người H'mong Sùng A Tỏa, (18 tuổi) tiếp tục bảo vệ thành công vị trí vô địch giành cho nam lần thứ 3 liên tiếp trong tiếng hò reo cổ vũ của rất đông người dân địa phương đến chứng kiến. Đáng chú ý 2 em họ của Tỏa, Sùng A Giống và Thào A Chư đã lần lượt giành vị trí thứ 2 và thứ 3 trong lần tham gia đầu tiên này. Cả 3 anh em Tỏa đều sống ở bản Ý Lình Hồ, cách thị trấn Sa Pa khoảng 5km. Mặc dù không tập luyện môn thể thao này, tuy nhiên, Tỏa thường xuyên phải đi bộ chặng đường dài và làm công việc khuân vác hàng nên chạy 10 km chỉ "hơi mệt tí thôi". Về nhất nữ ở chặng này là vân động viên Melisa Keong (Singapore), giải nhì là Sarah Galla Lee (Mỹ), giải ba cũng thuộc về vận động viên người Mỹ Apama Kristina.

Từ phải qua trái: 3 anh em Sùng A Tỏa, Sùng A Giống, Thảo A Chư.

Ngay sau khi chặng đua 10 km kết thúc, lễ trao giải cho các vận động viên tham gia Vietnam Moutain Marathon 2016 đã diễn ra. Theo tổng kết của Ban tổ chức Topas Travel và Topas Ecolodge, năm nay số vận động viên đăng ký tham gia đã tăng vọt, từ 852 người năm 2015 lên đến gần 1700 người năm 2016. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của giải. Điểm đáng mừng nữa là, số vận động viên nữ năm nay không kém số vận động viên nam là bao (639 người), trong đó đáng chú ý, công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol cũng bay sang Việt Nam để tham dự đường chạy 21km.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã bày tỏ cảm ơn tới Ban Tổ chức đã có một sáng kiến đầy ý nghĩa giúp quảng bá hình ảnh về Sa Pa nói riêng và vẻ đẹp của Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. Ông Thắng hy vọng, Vietnam Moutain Marathon sẽ trở thành giải chạy thường niên mang tầm quốc tế trong thời gian tới.

Ông David Lloyd, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết, ông rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển rõ rệt, kể cả về số lượng và chất lượng của giải chạy kể từ khi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013. Topas Travel và Topas Ecolodge sẽ tiếp tục tổ chức giải chạy vào năm 2017. Đặc biệt, từ ngày 4 đến 6-11 tới, cuộc đua xe đạp vượt núi (Vietnam moutain bike marathon) sẽ diễn ra tại Sa Pa. Đây hứa hẹn là một sự kiện hấp dẫn đối với những ai yêu thích môn thể thao này.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao tặng 269 triệu đồng cho tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Smile Care), một tổ chức chuyên phẫu thuật từ thiện cho trẻ em hở hàm ếch tại Việt Nam. Ban tổ chức cũng sẽ giành 269 triệu đồng để giúp đỡ xây trường học và một số hạng mục công trình khác tại những vùng khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/849598/3-chang-trai-hmong-am-tron-giai-thuong-chang-10-km