3 cách làm trắng da đơn giản tại nhà

(Eva.vn) - Thay vì lo lắng về những thành phần có hại trong các loai kem tẩy trắng, bạn hoàn toàn có thể tự làm những sản phẩm trắng da tại nhà.

Da thường có dấu hiệu bị sậm màu do tiếp xúc với ánh nắng, môi trường, hay thậm chí là do việc sử dụng mỹ phẩm. Những lúc này, bạn đừng phung phí tiền để tìm mua các loại kem dưỡng trắng, thay vào đó, hãy tự tìm những sản phẩm chăm sóc da trong nhà bếp để có thể làm trắng da một cách từ từ.

Sau đây là ba cách bạn có thể làm để giúp da trắng lên một cách tự nhiên.

1.Tẩy tế bào chết với baking soda

Đây là thành phần giúp lấy đi lớp da chết một cách tự nhiên, loại bỏ lớp da thô, xấu xí và làm lộ lớp da sáng màu, tươi mới hơn. Mát xa với baking soda cũng giúp lỗ chân lông không bị tắc, ngăn ngừa mụn trứng cá về lâu dài.

Để thực hiện tẩy tế da chết bằng baking soda, có thể trộn 2 muỗng canh bột với một chút nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Làm ướt mặt và mát xa nhẹ nhàng với bột trong vòng 20 giây. Rửa sạch lại với nước. Cách tẩy da chết nhẹ nhàng này có thể sử dụng mỗi ngày một lần.

2. Toner chanh tươi

Nước chanh có thể làm sáng da một cách tự nhiên bằng các loại bỏ các vùng da sậm màu nhờ axit. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần ngâm một miếng bông vào nước ép chanh và lau lên mặt sau khi rửa. Để nước chanh khô trên da một cách tự nhiên. Cách này có thể sử dụng 3 lần mỗi ngày cho tới khi được làn da sáng như mong muốn.

3. Vitamin E

Được coi là loại dầu rất giàu dinh dưỡng với các chất làm mềm da nhằm loại bỏ da chết, cân bằng da, tạo làn da sáng mịn hơn. Bạn có thể chích một viên nang vitamin E vào lòng bàn tay, sau đó xoa bóp dầu lên mặt trong khoảng 2 phút. Lau dầu dư thừa bằng một miếng vải mềm. Cách này có thể sử dụng 2-3 lần mỗi ngày cho tới khi có được làn da sáng đẹp như mong ước.

Nguồn 24H: http://www.eva.vn/lam-dep/3-cach-lam-trang-da-don-gian-tai-nha-c58a84558.html