3.500 du khách mắc kẹt do bão tại Cô Tô đang vào đất liền

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, 3.500 khách du lịch bị mắc kẹt tại đảo Cô Tô trong 2 ngày (16 và 17.7), tới 6h sáng nay (18.7) đã lần lượt được đưa vào đất liền.

Ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, cho biết sau khi xem xét tình hình thời tiết đã ổn định, phía Cảng vụ đã cho phép tàu chở khách trên tất cả các tuyến hoạt động trở lại vào 6h sáng hôm nay. Dự kiến trưa nay đưa toàn bộ 3.500 khách vào tới đất liền.

Du khách trên đảo Cô Tô đang đợi tàu đón về đất liền (Ảnh: M.C)

Sáng 16.7, lệnh cấm xuất bến các tuyến tàu vì ảnh hưởng của cơn bão số 2 khiến 3.500 khách du lịch, trong đó có 14 khách quốc tế mắc kẹt trên đảo Cô Tô. Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian ở lại đảo, nhiều khách sạn đã giảm giá 50% tiền phòng, đồng thời cho khách mượn bếp để có thể tự nấu ăn nếu có nhu cầu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/3500-du-khach-mac-ket-do-bao-tai-co-to-dang-vao-dat-lien-788525.html