3.000 tấn cá vược nơm nớp trước triều cường và bão

Với mỗi ao nuôi cá vược trị giá hàng tỉ đồng, những chủ đầm ở vùng nuôi cá vược xã Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) chỉ còn biết chắp tay lạy trời cho bão số 7 tránh xa Hải Phòng.

Người nuôi thủy sản ở Lập Lễ nơm nớp lo bão

Trước nguy cơ bão số 7 đổ bộ đúng vào lúc triều cường cao nhất trong năm, sóng biển có thể cao 3 - 5m, tới chiều ngày 18/10, vùng nuôi thủy sản trọng điểm xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) như trên đống lửa.

Lật vội cuốn sổ lịch thủy triều, anh Nguyễn Đức Văn, GĐ HTX Nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng (xã Lập Lễ) giật thon thót bởi theo dự báo, bão số 7 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng vào ngày 19/10, đúng vào ngày mà thủy triều ở khu vực phía Bắc cao nhất năm, với mức 3,3m.

Vừa tất bật khăn gói cho vợ và con nhỏ về TP Hải Phòng tránh bão, anh Văn vừa nhấc điện thoại chỉ đạo ngay cho các hộ xã viên trong HTX lập tức xả bớt nước trong ao 20 - 30cm để đề phòng mưa lớn và thủy triều dâng.

Mấy ngày gần đây, gió bấc đã bắt đầu xuất hiện. Kinh nghiệm gần 10 năm gắn bó với nghề nuôi thủy sản ở cửa biển sông Bạch Đằng của anh Văn cho thấy, cứ khi tâm bão dự kiến đi vào Quảng Ninh, nếu có gió bấc thì tâm bão chếch hẳn xuống Hải Phòng, trong đó Thủy Nguyên là địa phương giáp ranh với Quảng Ninh sẽ rơi vào tâm bão.

Nguy hiểm nhất, do vùng nuôi thủy sản ở đây ở ngay cửa sông Bạch Đằng, cách cửa biển chỉ chưa đầy 1km nên nếu thủy triều cao 3,3m, khi bão đổ bộ đúng lúc triều cường thì nước biển dâng lên không thể rút xuống, khả năng nước biển dâng cao trên 5m là hoàn toàn có thể.

Cả một vùng nuôi cá vược với trên 200ha, trị giá hàng nghìn tỉ đồng tại đây đang nơm nớp lo triều cường. Lập Lễ hiện là vùng nuôi thủy sản trọng điểm của huyện Thủy Nguyên nói riêng và TP Hải Phòng nói chung. Tại đây, cả HTX Nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng với 65 hộ xã viên, bình quân mỗi hộ nuôi trên 3ha, thời điểm này đang om trong ao hơn 3.000 tấn cá đến kỳ thu hoạch (trọng lượng 2 - 3 kg/con), trị giá hàng nghìn tỉ đồng.

Đêm qua, những chủ đầm nuôi thủy sản ở Lập Lễ chỉ còn biết chắp tay cầu trời cho bão nhẹ đi.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/3000-tan-ca-vuoc-nom-nop-truoc-trieu-cuong-va-bao-post177988.html