Tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng, e dè với diễn biến lình sình khó lường của thị trường. Họ dường như đang đứng ngoài cuộc chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn để nhập cuộc.
VN-Index mất điểm ở cuối phiên, tân binh BVH tiếp tục tăng trần
Tiếp nối xu thế tăng điểm từ phiên cuối tuần trước, mở cửa phiên giao dịch sáng 29/6, đà tăng tiếp tục được duy trì tuy nhiên mức tăng là rất khiêm tốn. Cả bên mua và bên bán đều giao dịch hết sức dè dặt, cầm chừng. Thị trường giao dịch giằng co trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư tỏ ra thận trọng.
Kết thúc đợt giao dịch xác định giá mở cửa, chỉ số VN-Index tăng 0,62 điểm (tương đương 0,13%) lên 461,99 điểm. Tính thanh khoản sụt giảm mạnh và có thể nói là đứng ở mức thấp khi chỉ đạt hơn 3,1 triệu đơn vị với giá trị là 105,98 tỷ đồng, bằng khoảng một nửa so với đợt giao dịch cùng giờ trong phiên trước đó.
Số cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế với gần 90 cổ phiếu và có gần 50 cổ phiếu tăng giá. Các cổ phiếu lớn tăng giá có thể kể đến HPG, PVF, REE, SAM, SJS, SSI, STB... Tuy nhiên có nhiều blue-chips chựng lại hoặc giảm giá như DPM, FPT, HAG, PVT, PPC, VNM, VSH...
Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, giao dịch của thị trường tiếp tục ở thế giằng co trong không khí khá trầm lắng. Lệnh mua và bán được đưa vào thị trường chậm chạp. Đà tăng của chỉ số VN-Index có phần yếu dần khi số mã giảm giá chiếm lại chiếm ưu thế hơn so với số mã tăng giá.
Kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index chỉ tăng 0,2 điểm (tương đương tăng 0,04%) lên mức 461,57 điểm. Tổng khối lượng báo giá trong đợt này đạt 22,34 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 883,84 tỷ đồng.
Bước sang đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, dấu hiệu của thị trường có phần xấu đi khi sức cầu suy yếu dần đã khiến nhiều cổ phiếu quay đầu giảm giá. Trên bảng điện tử giao dịch, sắc đỏ là gam màu chủ đạo. Chỉ số VN-Index chính thức quay đầu mất điểm nhẹ trong một phiên giao dịch đầy giằng co và khá buồn tẻ.
Chốt phiên giao dịch sáng 29/6, chỉ số VN-Index quay đầu giảm nhẹ 0,95 điểm (tương đương giảm 0,21%) xuống còn 460,42 điểm.
Giao dịch thị trường diễn ra trầm lắng khi tổng khối lượng giao dịch sụt giảm khá mạnh so với phiên cuối tuần trước và có thể nói là đứng ở mức thấp. Cụ thể, tổng khối lượng thông qua hình thức báo giá chỉ đạt 27,16 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 1.000 tỷ đồng.
Trong tổng số 166 mã niêm yết, thị trường ghi nhận 36 mã tăng giá, 107 mã giảm giá và 22 mã đứng giá tham chiếu.
Trong nhóm cổ phiếu lớn đã có sự phân hóa khá rõ rét. Trong khi STB tăng 400 đồng đạt 35.900 đồng, SSI tăng 500 đồng đạt 67.000 đồng, PVF tăng 1.400 đồng đạt 43.600 đồng, GMD tăng 500 đồng đạt 48.000 đồng thì nhiều cổ phiếu tên tuổi khác giảm giá như VNM giảm 1.500 đồng còn 95.500 đồng, PVD giảm 2.000 đồng còn 84.000 đồng, PPC giảm 900 đồng còn 27.500 đồng, DPM giảm 1.400 đồng còn 44.100 đồng…
Trong bức tranh ảm đạm đó, thị trường vẫn nổi lên một “ngôi sao sáng” đó là cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt khi tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cổ phiếu của BVH tăng 2.000 đồng đạt 50.500 đồng và có 257.150 cổ phiếu được trao tay. Dư mua giá trần của BVH còn gần 31.000 cổ phiếu trong khi dư bán tiếp tục bằng 0.
HNX-Index giảm 1,25% còn 153,8 điểm, khối lượng tiếp tục giảm
Kết thúc phiên giao dịch sáng 29/6, chỉ số HNX-Index mất điểm trong hầu hết thời gian giao dịch trong bối cảnh bên mua và bên bán giao dịch cầm chừng, dè dặt khiến tính thanh khoản sụt giảm khá mạnh và đứng ở mức thấp. Màu đỏ là gam màu chủ đạo tại sàn này.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index quay đầu giảm 1,94 điểm (tương đương giảm 1,25%) đóng cửa ở mức 153,8 điểm.
Giao dịch diễn ra khá buồn tẻ khi tính thanh khoản tiếp tục sụt giảm so với phiên liền trước. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường chỉ đạt 14,31 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 505 tỷ đồng.
VNI-Index dao động trong vùng 500 - 600 trong tháng tới
Theo CTCK Sacombank, VNI-Index sẽ dao động trong vùng 500 - 600 điểm trong tháng tới. Cụ thể, phân tích theo sóng Elliot với dữ liệu hiện giờ cho thấy VNI-Index sẽ nằm trong khoảng 512 đến 575 điểm trong sóng 5.
"Xét một cách tổng quát, chúng tôi kỳ vọng sự củng cố dưới ngưỡng kháng cự quan trọng 560 điểm trong tháng 7 và sự bắt đầu của chu kỳ Elliot mới trong tháng 8, chúng tôi kỳ vọng ngưỡng kháng cự quan trọng 560 sẽ bị xuyên thủng trong chu kỳ mới này", CTCK này nhận định.
Tuy vậy, CTCK này cho rằng dấu hiệu kĩ thuật cho thấy tâm lý thị trường không tốt vào những ngày giao dịch cuối tuần trước. Do đó, trong tuần này có thể thấy sự củng cố, linh xình hoặc thậm chí VNI-Index có thể kiểm định lại ngưỡng 434 một lần nữa để có thể khởi đầu sự gia tăng trong sóng 5 (có thể bắt đầu sớm giữ tuần hoặc muộn nhất vào cuối tuần này).
Đối với sàn HNX, có thể thấy khoảng dao động của HASTC khoảng từ 150 - 220 điểm trong tháng tới. Theo phân tích thuyết sóng Elliot, sóng 5 sẽ kết thúc trên mức kháng cự quan trọng 200 điểm.
"Nói tóm lại, chúng tôi kì vọng xu hướng tích lũy gần vùng kháng cự quan trọng trong tháng 7/2009. Chúng tôi cũng kì vọng 1 sóng Elliot mới hay thứ hai sẽ bắt đầu vào một thời điểm trong tháng 8/2009, thời điểm mà mức kháng cự quan trọng sẽ bị xuyên thủng", CTCK Sacombank dự báo.
CTCK này cũng cho rằng tại thị trường Mỹ, chỉ số Dow Jones sẽ giảm trong tháng 7 tới và có thể nằm trong khoảng 7.800 - 8.200 điểm.
Tiếp tục cập nhật