28/07/2009: Chưa thể vượt 480, VN-Index cần thêm hỗ trợ

(Vietstock) – Chuỗi tăng điểm của thị trường đã tạm dừng lại khi vấp phải áp lực bán ra khá lớn của giới đầu tư theo quan điểm ngắn hạn. Cả hai chỉ số lần lượt mất 6.73 điểm, tức 1.43% (VN-Index) và 6.26 điểm, tương đương 3.88% (HNX-Index), khối lượng giao dịch tiếp tục đạt mức cao trong phiên thứ 2 liên tiếp.

Đầu phiên, lực cầu nhìn chung vẫn khá mạnh tuy nhiên, tình trạng tranh mua giá cao ở hầu hết các cổ phiếu đã không còn được duy trì như 2 phiên trước. Thay vào đó, dư mua lớn chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu tài chính, chứng khoán, ngân hàng hoặc có hoạt động đầu tư tài chính mạnh như PVF, SAM, REE, … và một vài trường hợp khác như HAP, ASP, VIS, VTL, SCJ, … Trải qua nhiều phiên tăng điểm liên tục, đặc biệt sau 3 phiên tăng nóng gần đây, việc các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra phần danh mục đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng (hoặc mức lỗ chấp nhận được) là hoàn toàn dễ hiểu. Diễn biến này được bắt đầu từ phiên trước, tiếp tục có xu hướng lan tỏa và tăng dần theo thời gian trong phiên hôm nay. Chính điều này đã dẫn đến số lượng chứng khoán phát sinh giao dịch trên 1 triệu đơn vị tăng mạnh trên cả hai sàn (19 cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ là VF1). Giao dịch sôi động nhất tại HoSE phải kể đến 3 cổ phiếu nhóm tài chính là STB, REE và SSI, đây cũng là 3 mã có khối lượng giao dịch cao nhất sàn. Nếu như giằng co tại STB là khá mạnh và diễn ra trong biên độ dao động rộng thì ngược lại, diễn biến tại 2 mã còn lại hầu như chỉ xoay quanh mức giá cao nhất nhưng về mức độ “quyết liệt” thì không quá khác biệt so với STB. Đóng cửa, lực cầu yếu dần, đặc biệt trong đợt giao dịch cuối đã khiến STB mất 900 đồng, rơi về 36,000 đ/cp, khối lượng khớp lệnh cao nhất sàn đạt trên 8.56 triệu đơn vị. Ngược lại, mặc dù trải qua nhiều thời điểm dư mua (giá trần) bị quét sạch nhưng cuối phiên, cả REE lẫn SSI đều cộng thêm cho mình 5% giá trị, đáng chú ý, SSI không còn dư bán. Ngoài ra, các cổ phiếu ngược dòng thị trường khi tiếp tục tăng điểm rất mạnh còn có ITA, VIC, VPL, ASP, BHS, HAP, BAS, HTC, ICF, SFI, SZL, … trong đó, phần lớn các cổ phiếu kể trên đều duy trì đà tăng kịch trần tối thiểu 3 phiên liên tiếp. Kết thúc phiên, toàn sàn có tổng cộng 31 mã duy trì được đà tăng, 8 mã không thay đổi và số mã giảm lên đến 127. VN-Index chốt tại 462398 điểm, giảm nhẹ 1.43%, tương đương mất 6.73 điểm. Khối lượng giao dịch xấp xỉ phiên trước, tiếp tục đạt mức khá cao 60.98 triệu đơn vị, giá trị vào khoảng 2,470 tỷ đồng, cao nhất kể từ phiên 17/06/2009. Khối nhà đầu tư ngoại tiếp tục vị thế mua (5.55 triệu đơn vị) nhiều hơn bán (2.29 triệu đơn vị) với giá trị chênh lệch đạt gần 161.63 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, HNX-Index dừng chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp khi giảm khá mạnh 6.26 điểm, tức gần 3.88% xuống còn 154.79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 31.45 triệu cổ phần với giá trị lần đầu tiên trong gần 1 tháng rưỡi trở lại đây vượt mức 1,000 tỷ khi đạt 1,089.91 tỷ đồng toàn phiên. KLS của Chứng khoán Kim Long thực sự là ngôi sao sang nhất sàn cả về khối lượng lẫn kết quả giao dịch. Lần hiếm hoi cổ phiếu này vươn lên dẫn đầu toàn sàn (9.57 triệu đơn vị) với khoảng cách về khối lượng giao dịch so với vị trí tiếp theo lớn đến vậy (hơn 6 triệu đơn vị). Bất chấp việc khối ngoại bán ròng, phiên sáng nay cũng là phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp, trong đó 3 phiên gần nhất đều tăng hết biên độ của mã chứng khoán này. Cùng với KLS, hai cổ phiếu đạt được giá bình quân tăng kịch trần cuối phiên còn có KKC của Sản xuất và kinh doanh Kim Khí và VTL của Thăng Long. Đáng chú ý, nếu như KKC có khối lượng giao dịch tăng rất mạnh với 642,400 đơn vị dược giao dịch thì VTL chỉ có vỏn vẹn 300 cổ phần được mua bán trong suốt phiên. Như vậy, mức cản tâm lý 480 điểm của VN-Index vẫn chưa thể bị vượt qua, trong bối cảnh các tin hỗ trợ cạn dần, khả năng chỉ số này “test” thành công tại đây xem ra vẫn còn gặp không ít thách thức. Tuy nhiên, sự “thể hiện” khá tốt của sức mua trong 2 phiên đầu tuần đã phần nào cho thấy dòng tiền vẫn luôn sẵn sàng tham gia trở lại. Hơn nữa, kỳ vọng của chủ nhân dòng tiền nói trên khi tham gia tại thời điểm này có lẽ cũng không chỉ dừng lại ở đích đến 480 điểm.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=123959&channelid=36