25 năm ươm mầm tài năng trên quê lúa

TIN LIÊN QUAN Trường THCS Bạch Liêu đẩy nhanh tiến độ thi công Quỳnh Lưu: Giao lưu tiếng Anh cấp THCS Trường PTDTNT THCS Tương Dương đón nhận danh hiệu đạt chuẩn quốc gia Trường THCS Xá Lượng đón danh hiệu chuẩn quốc gia

(Baonghean) - Cách đây 25 năm, tháng 9/1991 UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định thành lập Trường Năng khiếu - Bồi dưỡng Yên Thành nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục: “Nâng cao dân trí - Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài” đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, nhân dân và học sinh huyện lúa Yên Thành.

Ngày mới thành lập, trường có hai nhiệm vụ: Vừa bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS vừa bồi dưỡng văn hóa và nghiệp vụ cho đối tượng là cán bộ viên chức. Trường được đặt trên khuôn viên cũ của cơ quan Huyện ủy Yên Thành. Năm học 1991 - 1992 đầu tiên ấy cũng là vạn sự khởi đầu nan: Trường có 8 lớp và 133 em học sinh (lớp nhiều học sinh nhất là 9 Toán với 20 em, lớp ít nhất là lớp khối 7 chuyên Văn chỉ có 7 học sinh).

Quang cảnh nhà trường.

Năm học 1995 - 1996 trường đổi tên thành Trường Năng khiếu Yên Thành. Đến năm học 1997 - 1998 theo QĐ 4872/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An trường được vinh dự mang tên vị trạng nguyên khai hoa của đất học xứ Nghệ (quê xã Mã Thành, Yên Thành), và tên gọi Trường THCS Bạch Liêu trở thành niềm tự hào và gắn bó cho đến ngày nay.

Thưở ban đầu với bao gian khó ấy, phòng học, phòng làm việc của CBGV toàn là nhà cấp 4 xuống cấp, bàn ghế, bảng đen, mọi thứ đều thiếu. Chỉ vì ham học mà nhiều em phải đi bộ 5 - 7 cây số để đến trường, mới độ tuổi 12 - 13 nhưng nhiều em đã phải ở nội trú, ở trọ để được học tại trường dù phải xa cha mẹ, thiếu thốn cả tình cảm và vật chất. Vậy mà chất lượng giáo dục của trường những năm ấy đã gặt hái được nhiều thành công: Đội tuyển HSG của trường luôn được xếp trong tốp 3 của tỉnh. Trường Năng khiếu Yên Thành trở thành một địa chỉ uy tín, một "thương hiệu" về dạy và học trong toàn tỉnh.

Một buổi chào cờ của Trường THCS Bạch Liêu (Yên Thành).

Tập thể giáo viên Trường THCS Bạch Liêu (Yên Thành).

Hai lăm năm qua đã có 25 khóa học với gần 2.200 em tốt nghiệp THCS ra trường, trong số đó có gần 800 em đã đạt Giải HSG tỉnh, nhiều em đạt Giải HSG Quốc gia (một số năm trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo có thi HSG Quốc gia dành cho lớp 9), mỗi khóa học có khoảng 30% số học sinh đạt danh hiệu HSG tỉnh. Các em được giáo dục toàn diện và phát triển cả về Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Chất lượng giáo dục không những đứng đầu các trường THCS trong huyện, mà còn được xếp trong tốp đầu của tỉnh, với tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đạt trên 70%, còn lại là học lực khá. Minh chứng cho điều đó là kết quả các kỳ thi vào lớp 10 THPT hàng năm với điểm bình quân/môn thi đạt 7,9 - 8,1 điểm/môn, nhiều năm liền xếp trong tốp 3/420 trường THCS của tỉnh. Nhiều em đạt thủ khoa của các kỳ thi HSG, tuyển sinh vào lớp 10, gần đây nhất là trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tháng 6/2016 trường có em Nguyễn Phan Thủy Tiên có tổng điểm 47,5 cao nhất tỉnh, em Nguyễn Thị Trang đạt điểm 10 môn Văn duy nhất trong hơn 31 ngàn bài thi. Trường đã tạo nguồn học sinh giỏi cho các trường THPT chuyên như Phan Bội Châu, THPT Chuyên ĐH Vinh, THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội...

Không những học giỏi các môn văn hóa, các em được giáo dục về thể chất và phát triển cả về năng khiếu, học sinh Trường THCS Bạch Liêu đã mang về rất nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng góp thêm thành tích cho giáo dục huyện nhà, trong năm học 2015 - 2016 em Phan Quốc Thái đạt Huy chương Vàng Quốc gia môn đẩy gậy, em Lê Thị Khánh Chi đạt giải Ba hùng biện về chủ đề tiết kiệm năng lượng; có 58 bài viết và bài giải của các em được đăng tải trên các báo và tạp chí như báo Thiếu niên Tiền phong, Văn học tuổi trẻ, Toán tuổi thơ, Vật lý tuổi trẻ...

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi.

Ở trường các em được giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống theo các chủ đề: Văn hóa ứng xử của học sinh; Văn minh - thanh lịch của học sinh Trường THCS Bạch Liêu; Tình yêu thương con người; Yêu thương kính trọng cha mẹ, lễ độ với thầy cô giáo, tử tế với bạn bè... Trường phát động phong trào áo ấm tặng bạn vùng cao, thầy và trò đã quyên góp được 400 bộ quần áo, 6 triệu đồng tặng các bạn vùng cao Con Cuông. Các thầy cô giáo cùng học sinh và các nhà hảo tâm hàng năm quyên góp để trao tặng hàng chục chiếc xe đạp, hàng chục triệu đồng cho nhiều em nhà nghèo học giỏi.

Thầy giáo Hiệu trưởng Trần Xuân Hùng và 2 thủ khoa tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh.

Nếu như những ngày đầu mới thành lập đội ngũ giáo viên của trường là những thầy cô giáo giỏi, kinh nghiệm nhiều, tâm huyết mang phong thái "Ông đồ Nghệ"; Thì giờ đây đội ngũ giáo viên của trường hầu hết là lớp trẻ, có trình độ, năng động và sáng tạo.

Đội ngũ CBGV của trường 100% trên chuẩn, có 24/35 đồng chí đạt GVDG cấp tỉnh, Có 10 CBGV có từ 1 đến 3 sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp tỉnh, có 2 giáo viên có giáo án đạt giải quốc gia. 16 cán bộ giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, có thầy cô giáo được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu Tài năng sư phạm, có đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Với thành tích xuất sắc mà Trường THCS Bạch Liêu đạt được trong những năm qua, tập thể nhà trường vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu thi đua: nhiều năm liên tục được công nhận "Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh", "Chi bộ trong sạch vững mạnh", "Công đoàn cơ sở xuất sắc". Được các cấp, các nghành tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của các cấp. Chuẩn bị bước vào năm học mới thầy trò Trường THCS Bạch Liêu lại vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, vừa được đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Một phần tư thế kỷ, biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành, cống hiến và đóng góp cho quê hương đất nước trên nhiều lĩnh vực: nhiều em là nhà khoa học đang công tác tại các viện nghiên cứu, các trung tâm lớn ở Hoa kỳ, Đức, Pháp... như em Hoàng Danh Tài - Tiến sĩ Vật lý công tác tại Mỹ, Nguyễn Hồng Đức tại Viện Toán cộng hòa Liên bang Đức...

Nhiều em là tiến sĩ giảng dạy tại các trường đại học lớn trong và ngoài nước như em Nguyễn Bá Bình, Trần Thị Thúy Vân, Phan Xuân Hiếu, Ngô Sỹ Vinh, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Bá Kiên, Phan Văn Tiến, Nguyễn Tiến Thủy..., nhiều em là chuyên gia trong các lĩnh vực ra đa, tên lửa, công nghệ mới, hay đảm trách các cương vị quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp... Nhiều em được thầy cô truyền lửa đam mê tiếp bước nghề dạy học, có nhiều em giờ đã là cán bộ quản lý giáo dục, là giáo viên dạy giỏi tỉnh, nòng cốt chuyên môn của sở, phòng và của các trường trung học.

Kỷ niệm 25 năm thành lập trường, cũng là dịp năm học mới 2016 - 2017 bắt đầu, là năm học thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản và toàn diện GD & ĐT. Với nhà trường, năm học 2016 - 2017 cũng là năm học được kế thừa và phát huy thành tích, truyền thống 25 năm qua.

Học sinh Trường THCS Bach Liêu (Yên Thành) hát, trình diễn dân ca ví, giặm tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Khó khăn vất vả chưa phải đã hết, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ về mọi mặt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Huyện, Phòng GD - ĐT Yên Thành; sự ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ học sinh, sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh... chắc chắn Trường THCS Bạch Liêu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, góp phần tô thắm thêm thành tích và truyền thống nhà trường.

Trần Xuân Hùng
(Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Liêu)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/giao-duc-khoa-hoc/201609/truong-thcs-bach-lieu-yen-thanh-25-nam-uom-mam-tai-nang-tren-que-lua-2730657/