25 năm của Premier League và những sự thật không phải ai cũng biết (Phần 1)

Ngoại hạng Anh được xem là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Sau chặng đường 25 năm, hãy cùng nhìn lại những sự thật thú vị mà không phải ai cũng biết.

Chỉ có 3 cầu thủ sinh sau tháng 8 năm 1992 lập được hat-trick đó là Raheem Sterling, Harry Kane và Romelu Lukaku.

Chỉ có 1 người sinh trước năm 1960 ghi được hat-trick đó là Gordan Strachan của Leeds.

David và James là những họ (tên) thường dùng nhất ở giải Ngoại hạng.

Newcastle lấy lại được 34 điểm khi bị dẫn trước trong mùa giải 2001/02. 7 năm sau đó, họ cũng chỉ giành được 34 điểm khi bị dẫn trước.

George Boyd là cầu thủ thứ tư chơi cho hai đội xuống hạng trong cùng một mùa giải (2014/15).

Leicester là đội có thời gian ở vị trí rớt hạng lâu nhất mà vẫn trụ hạng 140 ngày (mùa 2014/15).

Cesar Azpilicueta (2016/17), Wes Morgan (2015/16), John Terry (2014/15) và Gary Pallister (1992/93) là những cầu thủ chơi không thiếu một phút nào và giành chức vô địch.

Crouch ghi 50 bàn bằng đầu vào lưới 16 đội khác nhau.

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 20:59 21/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/25-nam-cua-premier-league-va-nhung-su-that-khong-phai-ai-cung-biet-phan-1-d398504.html