240 quả bom bi chưa nổ nằm dưới ruộng lúa

Trong lúc cày ruộng lúa, người nông dân ở Nghệ An phát hiện vật thể kim loại nằm ở độ sâu 1 m. Lực chức năng sau đó xác định bên trong vật thể là 240 quả bom bi chưa phát nổ.

Ngày 28/7, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc di chuyển 240 quả bom bi chưa phát nổ đến khu vực an toàn chờ xử lý.

Bom bi còn nguyên kíp nổ dưới ruộng lúa Một quả bom lớn chứa 240 quả bom bi trong đó có nhiều quả chưa phát nổ được người dân phát hiện trong lúc cày ruộng. Lực lượng chức năng sau đó có mặt, xử lý chúng an toàn.

Bốn ngày trước, ông Nguyễn Đăng Huân (ngụ xóm 15, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lôc) cày ruộng thì phát hiện vật thể lớn bằng kim loại. Người này sau đó báo sự việc lên lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc có mặt phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức xử lý. Vật thể bằng kim loại nằm ở độ sâu gần 1 m, khi công binh kiểm tra bên trong thì phát hiện 240 quả bom bi nhỏ chưa phát nổ.

Theo lực lượng chức năng, số bom này sót lại từ thời chiến tranh.

Quả bom mà ông Huân phát hiện sau đó báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết. Ảnh: Tuấn Lộc.

Quả bom mà ông Huân phát hiện sau đó báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết. Ảnh: Tuấn Lộc.

Ngày 28/7, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc tổ chức đưa 240 quả bom bị đến nơi chờ xử lý.

Thiếu tá Trần Văn Đức, Ban công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị xử lý quả bom bi mẹ nguyên vỏ, có chứa lượng lớn bom bi con. Ông nói nếu số bom trên phát nổ, nó sẽ gây hậu quả khôn lường.

Vị trí nơi phát hiện quả bom. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/240-qua-bom-bi-chua-no-nam-duoi-ruong-lua-post766857.html