24 nhà vô địch Champions League “đứt gánh” ở đâu?

Khá nhiều đội vô địch Champions League phải dừng chân ở vòng tứ kết mùa giải sau đó, trong khi Chelsea là Nhà vua gây thất vọng nhất…

Thất bại của Barcelona trước Atletico Madrid tại tứ kết đã đảm bảo rằng, hành trình đầy bất trắc của các nhà ĐKVĐ Champions League không đi được đến cái đích cuối cùng. Barca là một trong số những đội phải dừng chân từ vòng tứ kết, trong khi cũng có một số CLB chỉ chịu ảnh hưởng của “lời nguyền” khi đã vào tới chung kết.

Cùng nhìn lại số phận của các nhà ĐKVĐ Champions League suốt 24 năm qua:

1992/93 – Marseille vô địch: Bị cấm tham dự ở giải đấu năm sau do scandal dàn xếp tỷ số tại giải trong nước. Một dấu hiệu đen tối cho các nhà vô địch sau này…
1993/94 – AC Milan: Vào đến chung kết mùa giải sau và thất bại 0-1 trước Ajax.
1994/95 – Ajax: Vào chung kết và gục ngã trước Juventus sau loạt luân lưu (hòa 1-1 sau 2 hiệp chính và hiệp phụ).
1995/96 – Juventus: Vào chung kết và thua Borussia Dortmund 1-3.
1996/97 – Dortmund: Dừng chân tại bán kết với tỷ số 2-0 chung cuộc trước Real Madrid – đội sau đó vô địch.
1997/98 – Real Madrid: Dynamo Kiev hất cẳng Kền kền trắng tại tứ kết với tỷ số chung cuộc 3-1.
1998/99 – Manchester United: Tứ kết là nơi dừng chân của Quỷ đỏ, sau khi Real Madrid thắng chung cuộc 3-2.
1999/2000 – Real Madrid: Bị loại tại bán kết bởi Bayern Munich (3-1) – đội sau đó đăng quang.

2000/01 – Bayern Munich: Real Madrid đòi nợ thành công tại vòng tứ kết (3-2) và rồi sau đó đội bóng Hoàng gia lên ngôi.
2001/02 – Real Madrid: Galacticos của tỷ phú Florentino Perez bị loại bởi Juventus – đội sau đó là á quân, tại bán kết với tỷ số 4-3 chung cuộc.
2002/03 – AC Milan: Gục ngã chung cuộc 4-5 tại tứ kết trước Deportivo ở thời kỳ đỉnh cao của họ.
2003/04 – Porto: Kết thúc cuộc chơi tại vòng 1/8, khi thua Inter Milan chung cuộc 4-2.
2004/05 – Liverpool: Nối bước Porto dừng chân ở vòng 1/8 với thất bại 0-3 trước Benfica.
2005/06 – Barcelona: Tiếp tục là vòng 1/8, Barca dừng chân vì luật bàn thắng sân khách trước Liverpool (2-2).
2006/07 – AC Milan: Nhà vô địch thứ tư liên tiếp bị loại ở vòng 16 đội, khi để Arsenal thắng chung cuộc 2-0.
2007/08 – Manchester United: Vào chung kết và bị khuất phục bởi Barca (2-0).
2008/09 – Barcelona: Bị chặn lại tại bán kết, với tỷ số thua 2-3 chung cuộc trước đội sau đó lên đỉnh cùng Jose Mourinho, Inter Milan.
2009/10 - Inter Milan: Gây thất vọng tại vòng tứ kết khi để Schalke loại với tỷ số chung cuộc 7-3.
2010/11 – Barcelona: Kết thúc cuộc chơi tại bán kết, khi thua 2-3 chung cuộc trước đội đăng quang sau đó, Chelsea.
2011/2012 – Chelsea: Là nhà vô địch gây thất vọng nhất trong kỷ nguyên Champions League khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Tam Nguyên (bongdaso)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/xep-hang/24-nha-vo-dich-champions-league-dut-ganh-o-dau-186-177900.html