24 giờ: Hỗ trợ Cu-ba 5,3 triệu USD để khắc phục hậu quả cơn bão Matthew

Văn phòng Liên hợp quốc tại Cu-ba thông báo hỗ trợ 5,3 triệu USD để giúp nước này khắc phục hậu quả của cơn bão Matthew.

* Tổng thống Cô-lôm-bi-a H.Xan-tốt khẳng định, muốn kết thúc đàm phán về thỏa thuận hòa bình mới với Lực lượng vũ trang cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) trước Giáng sinh.

* Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong sáu ngày và là chuyến công du Trung Quốc thứ 3 của ông Ra-dắc kể từ năm 2014.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri cho biết, không nhận được thông báo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về việc mở lại cuộc điều tra bê bối thư điện tử của bà H.Clin-tơn.

* Các lực lượng Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận hằng năm mang tên Hoguk, nhằm nâng cao khả năng phối hợp chiến đấu, dựa trên kịch bản giả định về cuộc tiến công từ CHDCND Triều Tiên.

* Ba phi hành gia trở về Trái đất an toàn sau khi hoàn tất 40 thí nghiệm khoa học kéo dài 115 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Nhà khoa học Mỹ K.Ru-bin trở thành người đầu tiên xác định trình tự ADN trong vũ trụ.

* Tại thủ đô A-cra của Ga-na, Thủ tướng Pháp M.Van và Tổng thống nước chủ nhà G.Ma-ha-ma hội đàm nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước, nhất là quan hệ kinh tế song phương.

* Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Pa-le-xtin, ông A.Ma-đa-la-ni cho biết, ban lãnh đạo Pa-le-xtin hy vọng có thể tham gia hội nghị hòa bình quốc tế tại Pa-ri cuối năm nay, nhưng vẫn lo ngại I-xra-en ngăn cản.

* Lực lượng phiến quân Hu-thi ở Y-ê-men tuyên bố, kế hoạch hòa bình mới do Liên hợp quốc đề xuất là cơ sở đàm phán, dù văn bản này chưa thật sự hoàn thiện.

* Sau hai tuần phát động tiến công vào TP Mô-xun, các lực lượng an ninh I-rắc đã giành lại 11 ngôi làng quanh thành phố này.

* Ai Cập tổ chức tưởng niệm nhân một năm vụ máy bay của hãng hàng không Nga rơi tại bán đảo Xi-nai, làm toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.

* Quan chức cấp cao phong trào Pha-ta của Pa-le-xtin M.Đa-lan tuyên bố không có ý định chạy đua, mà ủng hộ ứng cử viên M.Ba-gu-ti người đang bị giam giữ trong nhà tù I-xra-en, tranh cử tổng thống.

* Ít nhất tám người chết, hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe tại quận Hu-ri-y-a, nơi có đông người Hồi giáo dòng Si-ít sinh sống, ở thủ đô Bát-đa của I-rắc.

* Vòng đối thoại thứ tư giữa Chính phủ Mô-dăm-bích và đảng đối lập chính Renamo kết thúc, nhưng không đạt kết quả nhằm thúc đẩy hòa hợp dân tộc tại nước này.

* Cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới tại Cốt Đi-voa thu hút 6,3 triệu cử tri tham gia, bất chấp tình trạng cướp phá, gây rối tại hàng trăm điểm bỏ phiếu trên cả nước.

* Cơ quan Tổng công tố En Xan-va-đo bắt giữ cựu Tổng thống Ê.Xa-ca và sáu cựu quan chức Chính phủ với cáo buộc tham nhũng.

* UNICEF ước tính, khoảng 300 triệu trẻ em đang hít thở không khí ngoài trời ô nhiễm, có thể gây hại nghiêm trọng với sự phát triển thể chất của trẻ.

* Bộ Giao thông In-đô-nê-xi-a xác nhận, một máy bay chở hàng cùng bốn người mất tích khi đang trong hành trình tại vùng núi xa xôi ở tỉnh Pa-pua, cực đông nước này.

* Cảnh sát bang Can-xát (Mỹ) phát hiện ba thi thể chết không rõ nguyên nhân phía trước một ngôi nhà thuộc vùng nông thôn gần TP Niu-tơn của bang này.

* Ai Cập cho biết, có thêm ít nhất 18 người chết do ngập lụt vì mưa lớn những ngày qua, nâng tổng số người chết tại nước này lên 22 người.

* Giới chức In-đô-nê-xi-a thông báo, núi lửa Xi-na-bung ở miền tây nước này đã phun trào, tạo nên một cột khói bụi khổng lồ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31134502-24-gio-ho-tro-cu-ba-5-3-trieu-usd-de-khac-phuc-hau-qua-con-bao-matthew.html