23h30 ngày 20/10, U19 Việt Nam – U19 Iraq: Thiên đường cách nửa bước chân

U19 Việt Nam đã đặt nửa bước chân vào vòng tứ kết khi đã nắm trong tay quyền tự quyết. Nửa bước chân còn lại là phải giành ít nhất 1 điểm trước U19 Iraq sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng knock-out. Thiên đường đang vẫy gọi, nhưng rủi ro cũng vẫn song hành…

Khi chuyên môn thuần túy chưa hẳn quyết định tất cả

Sau 2 thắng lợi trước U19 UAE và U19 CHDCND Triều Tiên, U19 Iraq là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết. Trận đấu với U19 Việt Nam chỉ còn mang tính chất xác định ngôi nhất nhì với thầy trò HLV Abbas Atiyah. Thế nên, chuyện giữ sức để tính toán ở lượt trận knock-out là điều có thể hiểu với U19 Iraq.

Tuy nhiên, đó chỉ là xét trên lý thuyết, còn với thực tế đang diễn ra ở Bahrain, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ những quan ngại ngoài chuyên môn ở trận đấu sắp tới. Trong đó, ông Tuấn nhấn mạnh nghi án gian lận tuổi ở U19 Iraq như một nỗi ám ảnh.

“Theo tôi được biết thì gian lận tuổi ở các giải đấu như thế này là điều có thật và các bạn có thể cảm nhận được ở các trận đấu tới đây với Iraq và không chỉ ở đội bóng này. Giá như có sự kiểm tra độ tuổi thực sự khắt khe, chính xác”, ông Tuấn bày tỏ.

Những nghi ngại về cuộc “đi đêm” giữa 2 đội bóng cùng khu vực Tây Á cũng là điều được xét đến. Khó có thể khẳng định một cái “bắt tay” giữa Iraq và UAE song khả năng này cũng không loại trừ khi chỉ cần đá thẳng chân với Việt Nam, Iraq sẽ sắm vai “cứu bồ”.

U19 Việt Nam (áo đỏ) tự tin vào mục tiêu có điểm trước U19 Iraq.Ảnh: AFC

Biết được những ngóc ngách cũng như khó khăn chờ đợi ở phía trước, ngoài vấn đề rèn giũa, cải thiện chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn còn tạo nên tâm lý thoải mái cho học trò.

Ông đã cho phép các cầu thủ được một buổi thỏa sức mua sắm ở trung tâm thương mại. Bên cạnh đó, liệu pháp tâm lý cũng được ông áp dụng bằng cách có những cuộc nói chuyện riêng với những cầu thủ để làm công tác tư tưởng, an tâm trước trận đấu quyết định vào tối nay.

Tuy nhiên, sau 2 trận đấu, có đến 5 trụ cột của U19 Iraq đã nhận thẻ vàng và chỉ cần nhận thêm 1 thẻ nữa ở trận gặp U19 Việt Nam, họ sẽ phải nghỉ ở trận gặp tứ kết. Và đó là điều mà HLV Abbas Atiyah sẽ phải cân nhắc.

Ở buổi họp rút kinh nghiệm, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ nguyên tắc như thường lệ khi cho các cầu thủ xem lại băng ghi hình trận đấu với U19 UAE đồng thời lên phương án chiến thuật cho trận đấu sắp tới.

Vẫn kiên định với lối chơi lựa chọn sẵn từ đầu mùa giải, U19 Việt Nam sẽ vào trận với tâm thế của một đội bóng “cửa dưới” khi lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Thay vào việc dành nhiều thời gian để nói chuyện chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm công tác tư tưởng, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ. Hiện tại, U19 Việt Nam đang rất hưng phấn và rất sẵn sàng ở trận đấu quyết định tối nay.

Thay đổi lịch sử

Trong 6 lần tham dự VCK U19 châu Á trước đây, Việt Nam mới chỉ có 1 trận thắng và chưa từng vượt qua vòng bảng. Ngưỡng vòng bảng chắc chắn sẽ thay đổi nếu ở trận đấu tối nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giành ít nhất 1 điểm. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh U19 Việt Nam thiếu vắng 2 trụ cột ở hàng phòng ngự là Trọng Đại và Văn Hậu do thẻ phạt.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những giải pháp và đang rất kỳ vọng vào một trận đấu bùng nổ của các học trò. “Chúng tôi sẽ không có đội trưởng Trọng Đại và hậu vệ cánh Văn Hậu. Đó là những trụ cột thi đấu tốt ở 2 trận vừa qua.

Vì vậy, trận đấu tới sẽ rất khó khăn khi chúng tôi thiếu vắng họ. Tuy nhiên, chúng tôi đã có những giải pháp thay thế. U19 Việt Nam đã có 4 điểm và đó không hẳn là kết quả tồi. Dẫu vậy, tôi vẫn phải nói chuyện rất nhiều với các cầu thủ để tiếp thêm tinh thần cho họ”, ông Tuấn bày tỏ.

Trong khi đó, mặc dù đề cao U19 Việt Nam cũng như giành tấm vé đi tiếp song HLV Abbas Atiyah vẫn đặt mục tiêu cao phải giành chiến thắng ở trận đấu này. “Việt Nam là đội tiến bộ nhất ở giải đấu này. Bằng chứng là họ đã có kết quả tốt và gây nên ngạc nhiên trước các đối thủ UAE và CHDCND Triều Tiên. Họ có những điểm mạnh và yếu nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành trọn 3 điểm trong trận đấu tới”, ông nói.

5 – Do Hàn Quốc là chủ nhà của giải U20 thế giới năm 2017 nên nếu Hàn Quốc lọt vào bán kết VCK U19 châu Á năm nay, 4 đội thua ở tứ kết sẽ đá play-off để tranh vé thứ 5 dự giải U20 thế giới.

4 – Thành tích 4 điểm sau 2 trận đầu tiên ở vòng bảng là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của bóng đá Việt Nam ở sân chơi U19 châu Á.

1- Sau khi Thái Lan bị loại với 2 trận thua liên tiếp, Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất đang có cơ hội lớn để dự vòng tứ kết giải U19 châu Á năm nay.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Tấn Tài, Hữu Lâm, Việt Anh, Minh Dĩ, Tiến Dụng, Hoàng Nam, Văn Hào, Quang Hải, Đức Chinh.

U19 Iraq: Hasanain, Ahmed Abdulridha, Deli Najim, Yasir Sami, Waleed Ali, Ahmed Hassan, Jasim Oglah, Ahmed Atiyah, Mazin Fayyadh, Abbas Abdulnabi, Mustafa Al-Delfi.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/23h30-ngay-20-10-u19-viet-nam-u19-iraq-thien-duong-cach-nua-buoc-chan-n20161020003539279.htm