Độ tin cậy của tín hiệu này sẽ tăng lên nếu khối lượng giao dịch ngày 23/3 gia tăng, thể hiện động thái phân phối của nhà đầu tư. Đây cũng chính là tín hiệu bán ra, giảm thiểu tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ cho các nhà đầu tư ngắn hạn, đầu tư theo xu thế.
Trong trường hợp VN-Index ngày 23/3 dao động mạnh trong phiên trước khi đóng cửa với mức điểm cao hơn hoặc gần với mức điểm mở cửa (mặc dù thị trường có thể rơi xuống dưới 510 điểm), xu thế tăng của thị trường sẽ vẫn được duy trì và các nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục cổ phiếu với tỷ trọng 50-70%”.
“Trong phiên giao dịch này, nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh giao dịch với giá trị giao dịch rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Kết thúc phiên, khối ngoại bán ròng hơn 0,6 triệu đơn vị với giá trị bán ròng đạt hơn 22,5 tỷ đồng, chính thức chấm dứt chuỗi mua ròng 11 phiên liên tiếp trước đó. Các mã khối ngoại bán ra chủ yếu trong phiên này gồm có VSH, PPC, ITA, PVD và KDC, trong khi họ tích lũy một ít cổ phiếu của BVH, HAG và VF1.
Như vậy, các thông tin chính thức về chỉ số CPI, mức tăng trưởng GDP của quý 1 và thông tin về lãi suất cơ bản sẽ là kim chỉ nam cho diễn biến của thị trường trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, ước kết quả kinh doanh quý 1/2010 và kế hoạch năm 2010 của nhiều doanh nghiệp cũng dần dần được công bố trong các đại hội cổ đông sẽ có tác động đến quyết định của các nhà đầu tư.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC
Thị trường chờ đợi chính sách lãi suất cho tháng 4
“Điểm đáng chú ý ở phiên giao dịch hôm 22/3 là nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng điểm, giúp hãm đà giảm của thị trường. CTG trở thành hiện tượng khi tăng kịch trần với nguồn cung rất hạn chế trong khi hai phiên trước đó giảm mạnh với lực bán lớn.
Chúng tôi dự báo phiên giao dịch ngày 23/3, VN-Index sẽ bật nhẹ từ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 510 điểm, nhưng chúng tôi không kỳ vọng chỉ số có thể tăng nhiều trong vài ngày tới trước khi có công bố chính sách lãi suất cho tháng sau. Chúng tôi cho rằng thông tin lãi suất sẽ là trọng tâm chú ý của thị trường trong thời gian này.
Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên duy trì quan điểm thận trọng và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư nên chú ý đến nhóm cổ phiếu ngân hàng”.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC
Kỳ vọng thị trường sẽ giằng co tại mức 510 điểm
“Chỉ số CPI tháng 3 dự báo sẽ vào khoảng 0,6 - 0,7%, đây là mức có thể chấp nhận được, vì vậy, nhiều khả năng chính sách tiền tệ trong thời gian tới sẽ dần được nới lỏng để hỗ trợ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, mặc dù thanh khoản ngân hàng đã có nhiều cải thiện trong thời gian gần đây nhưng lãi suất cho vay còn đứng ở mức khá cao nên tăng trưởng tín dụng đạt thấp, đây chính là rào cản lớn cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán.
Hiện tại, chỉ số VN-Index đang ở rất gần ngưỡng hỗ trợ 510 điểm, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ giằng co tại mức này trong phiên giao dịch ngày 23/3. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các thông số kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ được công bố trong một vài ngày tới, đồng thời nên quan sát khối lượng giao dịch để có hành động thích hợp”.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC
Nên tích lũy cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh
“Trong phiên giao dịch này, nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh giao dịch với giá trị giao dịch rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Kết thúc phiên, khối ngoại bán ròng hơn 0,6 triệu đơn vị với giá trị bán ròng đạt hơn 22,5 tỷ đồng, chính thức chấm dứt chuỗi mua ròng 11 phiên liên tiếp trước đó. Các mã khối ngoại bán ra chủ yếu trong phiên này gồm có VSH, PPC, ITA, PVD và KDC, trong khi họ tích lũy một ít cổ phiếu của BVH, HAG và VF1.
Như vậy, các thông tin chính thức về chỉ số CPI, mức tăng trưởng GDP của quý 1 và thông tin về lãi suất cơ bản sẽ là kim chỉ nam cho diễn biến của thị trường trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, ước kết quả kinh doanh quý 1/2010 và kế hoạch năm 2010 của nhiều doanh nghiệp cũng dần dần được công bố trong các đại hội cổ đông sẽ có tác động đến quyết định của các nhà đầu tư.
Thời điểm chốt NAV quý 1 cũng đang đến gần, do vậy, thị trường có thể sẽ có những đợt sóng ngắn hạn. Do vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên tích lũy cổ phiếu ở những phiên thị trường điều chỉnh”.