231 bức tranh vào chung kết cuộc thi vẽ 'Chiếc ô tô mơ ước'

(Zing) - Ban Giám khảo cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" đã chọn ra 231 bức tranh xuất sắc lọt vào vòng chung kết, để từ đó chọn ra 80 bức tranh đoạt giải.

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ nhất được công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) và Vụ giáo dục tiểu học (Bộ GD - ĐT) phát động từ tháng 10/2011, dành cho đối tượng học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên phạm vi cả nước.

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 327.000 bức tranh dự thi từ các trường tiểu học của 57/63 tỉnh, thành trên cả nước. Số lượng bài thi từ các tỉnh của ba miền trên cả nước tham gia cuộc thi khá đồng đều, phần lớn các bức tranh dự thi của học sinh tập trung ở độ tuổi 7-10. Đáng chú ý là số lượng bài dự thi đến từ một số tỉnh rất cao như Nam Định với gần 36.000 bài, Hà Tĩnh gần 27.000 bài và các tỉnh miền núi như Sơn La, Lai Châu... cũng đều có số lượng bài dự thi cao, thể hiện sức lan tỏa rộng rãi của cuộc thi.

Ban giám khảo đã lựa chọn ra 231 bức tranh lọt vào vòng chung kết cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước", và sẽ tiếp tục chọn ra 80 bức tranh xuất sắc nhất để trao giải. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 tới tại Hà Nội.

Đặc biệt, 10 bức tranh xuất sắc nhất, bao gồm 5 bức tranh của các thí sinh ở độ tuổi duố 10 và 5 bức tranh được đánh giá cao nhất ở độ tuổi 10-12 trong cuộc thi vẽ tranh cấp quốc gia sẽ được lựa chọn và gửi tham dự cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota tại Nhật Bản. Những thí sinh đoạt giải tại cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota tổ chức tại Nhật Bản, ngoài giải thưởng của ban tổ chức, thí sinh và một người bảo trợ sẽ được mời tham dự lễ trao giải và một chuyến tham quan đất nước mặt trời mọc diễn ra vào tháng 8/2012.

Trên thế giới, cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" là một hoạt động thường niên được thực hiển bởi tập đoàn Toyota Nhật Bản từ năm 2004 và đã được mở rộng tới 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông diễn ra từ năm 2005. Trong 6 năm hoạt động (2005-2011), chương trình đã trao tặng hơn 7,5 triệu sách giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học, gần 47.000 bộ sách giảng dạy ATGT khổ lớn, hơn 83.000 VCD và 83.000 sách hướng dẫn dành cho các giáo viên tiểu học. Chương trình cũng đã tổ chức thành công 32 hội thảo tập huấn cho gần 4.300 giáo viên tiểu học và cán bộ ngành giáo dục.

Về công tác xã hội hóa, chương trình cũng đã đạt được những kết quả quan trọng với nhiều hoạt động cụ thể. Công tác đào tạo và chuyển giao hoạt động biểu diễn rối tay cho giáo viên các trường tiểu học dã được triển khai tại 10 sở giáo dục, biểu diễn tại 700 trường với hơn 427.000 học sinh tham dự. Cuộc thi vẽ tranh về ATGT được tổ chức tại 7 tỉnh thành với sự tham gia của 900 trường tiểu học. Đặc biệt, 36 hội thi tìm hiểu ATGT cấp tỉnh đã được tổ chức với hơn 15.000 học sinh tham dự, 4 hội thi tìm hiểu ATGT cấp trung ương đã diễn ra với sự tham gia của 44 tỉnh thành và gần 12.000 học sinh tiểu học trên cả nước.

PV

Theo Infonet.vn

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/giai-tri/231-buc-tranh-vao-chung-ket-cuoc-thi-v-chiec-o-to-mo-uoc/a239379.html