23 năm trốn truy nã, thay đổi tên họ vẫn không thoát

Sau khi giết người, Trung đã lẩn trốn tỉnh khác sinh sống và thay tên đổi họ nhưng cuối cùng vẫn sa lưới.

Ngày 9-11, tại trụ sở UBND thị trấn Ea T’Ling (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào sáng 7-7-1993.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa sơ thẩm

Theo HĐXX, năm 1993, Nguyễn Thành Trung (SN 1976, quê tỉnh Nam Định) cùng Đoàn Văn Thiện (SN 1977, cùng quê) đến làm việc cho gia đình bà Lương Thị Ngoan (SN 1966, ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút). Ngày 7-7-1993, để có tiền về quê, lợi dụng lúc chồng bà Ngoan đi vắng, Trung và Thiện đã bàn bạc giết chết bà Ngoan, chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Trung và Thiện đã dùng tay bóp cổ bà Ngoan đến chết rồi lấy 1 chiếc tivi và 1 đầu cassette bỏ trốn. Ngày 12-2-2004, Thiện bị bắt và đến tháng 1-2016 thi hành án xong.

Riêng Trung, sau 23 năm lần trốn, dù thay tên đổi họ, ngày 20-7-2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được Trung tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Lúc này Trung đã có vợ và 1 con.

Do thời điểm phạm tội, Trung chỉ mới 17 tuổi 6 tháng 4 ngày nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 18 năm tù tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là 18 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thiệt hại về tinh thần, chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 72 triệu đồng.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/23-nam-tron-truy-na-thay-doi-ten-ho-van-khong-thoat-20161109163208476.htm