22h00 ngày 24/06, New Zealand vs Bồ Đào Nha: Đánh chiếm ngôi đầu

Đội bóng của ông Santos càng chơi càng hay ở giải đấu lần này. Đêm nay, chỉ cần Bồ Đào Nha đánh bại New Zealand, họ sẽ chính thức có mặt ở vòng Bán kết.

Sân: Stadion Krestovskyi

Tỉ lệ châu Á: 0.99 - 2 1/4:0 - 0.92

Tỉ lệ châu Âu: 21.0 - 9.0 - 1.13

Ronaldo đang ở những ngày tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp.

Bồ Đào Nha đã trở lại với bản ngã quen thuộc trong cuộc đụng với Nga cách đây vài ngày. Trên hàng công, Cristiano Ronaldo được bố trí chơi cao nhất. Anh được nhồi bóng liên tục và không phải bận tâm nhiều chuyện phòng thủ cũng như chuyện làm bóng. Việc có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm cũng khiến người Bồ chủ động hơn trong khả năng điều phối trận đấu. Họ chơi phòng ngự kín kẽ trong phần lớn thời gian của hiệp hai và đội chủ nhà không tài nào xuyên thủng mành lưới Patricio như Mexico đã từng làm.

Không may cho HLV Fernando Santos, thắng Nga , đội bóng ở bán đảo Iberia đã phải trả cái giá khá đắt. Hậu vệ đang chơi khá lên chân Raphael Guerreiro đã dính một chấn thương, phải tập tễnh rời sân. Trong đêm nay, khả năng trở lại của cầu thủ đang trong biên chế Dortmund là khá thấp. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ông Santos xoay vòng cầu thủ và thử nghiệm những quân bài mới.

Ở phía bên kia chiến tuyến, trình độ của New Zealand có vẻ đã được bộc lộ sau hai trận đấu đầu tiên. Họ không có nhiều mảng miếng chiến thuật mà chỉ đơn thuần dựa vào những đường bóng dài để tấn công. Do đã bị loại nên đội bóng của châu Đại dương sẽ bước vào cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha bằng một tâm thế thoải mái. Quyết tâm kiếm điểm số ‘làm quà’ trước khi rời Confed Cup của New Zealand chắc chắn sẽ mang tới những khó khăn cho thầy trò HLV Fernando Santos.

Thống kê thú vị:

Có tới 17/30 trận gần đây của New Zealand kết thúc với tổng số bàn thắng tối đa 3 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 8/9 trận xa nhà gần đây của Bồ Đào Nha. Rất có thể quy luật ít bàn thắng sẽ lặp lại ở trận đấu này.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Patricio –Semedo, Neto, Fonte, Eliseu – Andre Gomes, Danilo, Adrien Silva – Bernardo Silva, Andre Silva – Nani

New Zealand: Marinovic –Doyle, Smith, Durante, Boxall, Colvey –Thomas, Tuiloma, Lewis –Wood, Rojas

Dự đoán: 0-2

Tình hình bảng A sau hai lượt trận:

Xem lại trận thắng của Bồ Đào Nha trước Nga:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 08:32 24/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/22h00-ngay-24-06-new-zealand-vs-bo-dao-nha-danh-chiem-ngoi-dau-d399023.html