213.000 bộ hồ sơ hành chính được xử lý tại hệ thống một cửa quốc gia

Ngày 8-12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Tạo thuận lợi thương mại Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban. Tính đến tháng 11-2016, đã có 10/14 bộ, ngành kết nối NSW.

Tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên NSW đạt khoảng 213.000 bộ hồ sơ, với sự tham gia của hơn 8.350 doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hiện cả nước mới có 36/280 thủ tục hành chính được đưa lên kết nối trên NSW. Nguyên nhân là do cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành chưa hiệu quả. Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng, việc chỉ có 13% thủ tục hành chính được thực hiện trên NSW là do nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành chưa đầy đủ. Để tránh sức ỳ của các bộ, ngành, cần ban hành nghị định để có tính pháp lý và thống nhất.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/857333/213000-bo-ho-so-hanh-chinh-duoc-xu-ly-tai-he-thong-mot-cua-quoc-gia-