2016 – Năm lên ngôi của các nam diễn viên 'mặt hoa, da phấn' xứ Hàn

Không ngoa khi nói 2016 là năm của các nam diễn viên “mặt hoa da phấn”. Bởi, những vai diễn xuất sắc nhất truyền hình xứ Hàn năm nay thuộc về họ: Song Joong Ki, Lee Jong Suk, Park Bo Gum.

Khuôn mặt mềm mại hơn hoa của họ khiến các fan nữ vừa yêu, vừa tiếc.

Song Joong Ki/Hậu duệ mặt trời

Xét một cách công bằng, Song Joong Ki không phải là người quá đẹp trai. Đường nét khuôn mặt của anh quá mềm mại, thiên về nhẹ nhàng dễ thương hơn là chói lóa rực rỡ. Nhưng, tất cả điều đó không thể ngăn được fan nữ ngày càng mê anh như điếu đổ, nhất là sau “siêu phẩm” Hậu duệ mặt trời.

Song Joong Ki có màn tái xuất ấn tượng trong Hậu duệ mặt trời.

Cho tới thời điểm hiện tại, có thể khẳng định, Hậu duệ mặt trời chính là phim thành công nhất của nam diễn viên sinh năm 1985 này; là bệ phóng đẩy anh từ sao hạng B lên hạng A. Có lẽ, ngay bản thân của Song Joong Ki cũng không nghĩ là bộ phim sẽ thành công đến thế lúc nhận lời tham gia phim, sau thời gian dài nhập ngũ.

Hậu duệ mặt trời không chỉ giúp anh bội thu giải thưởng mà còn thu nhập. Cho tới thời điểm này, dù phim đã kết thúc từ lâu, song sức nóng của Song Joong Ki vẫn chưa giảm, khi anh được mời giao lưu khắp nơi ở châu Á. Song Joong Ki vừa được chọn làm Đại sứ du lịch của Hàn Quốc.

Lee Jong Suk/Hai thế giới

Mặc dù Hai thế giới không đình đám như Hậu duệ mặt trời, nhưng nó cũng là một phim Hàn đáng xem của năm 2016. Trong khi diễn xuất nữ diễn viên chính Han Hyo Joo bị chê ỏng eo, thì diễn xuất của nam chính Lee Jong Suk được khen ngợi hết lời. Những màn chuyển đổi tâm lý khi biết mình chỉ là nhân vật truyện tranh, hay sự dằn xé lúc phải lựa chọn giữa giữ và từ bỏ tình yêu…đã được anh diễn tả trọn vẹn.

Lee Jong Suk với vai diễn đầy nội tâm trong Hai thế giới.

Nhiều nữ khán giả thú nhận, vì mê vẻ đẹp trai của Lee Jong Suk họ mới đủ kiên nhẫn để xem đến tập cuối bộ phim có kịch bản “xoắn não” này. Có thể nói, đây là thời đỉnh cao nhan sắc của Lee Jong Suk. Ở tuổi 27, anh đã có đầy đủ sức hấp dẫn của mình người đàn ông trưởng thành, không còn chút non nớt như hồi còn đóng Pinocchio. Những bộ trang phục mà Lee Jong Suk mặc trong phim đều đáng để các bạn nam học hỏi khi phối đồ.

Cũng thuộc kiểu “mặt hoa da phấn” như Song Joong Ki; song trong khi đàn anh thiên về trong trẻo đáng yêu thì Lee Jong Suk là lãng tử, lịch thiệp.

Park Bo Gum/Mây họa ánh trăng

Cũng như hai đàn anh vừa kể trên, năm 2016 là một năm khó quên với Park Bo Gum, khi bộ phim Mây họa ánh trăng giúp anh thoát mác MC trở thành một nam diễn viên nổi tiếng thực thụ.

Dù cách nhau 5 tuổi, nhưng trông cặp đôi diễn viên Mây họa ánh trăng rất xứng đôi.

Park Bo Gum là một cái tên quen thuộc ở Hàn Quốc, nhưng chủ yếu là ở vai trò MC chứ không phải diễn viên. Năm ngoái, anh đóng không ít phim song toàn vai phụ. Vai Choi Taek trong Reply 1988 chưa hẳn là vai chính. Chỉ đến Mây họa ánh trăng, anh mới thật sự đóng vai đinh.

Ở thời điểm Mây họa ánh trăng lên sóng, phim Người tình ánh trăng với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi bật như Lee Joon Gi, Lee Ji Eun, Kang Ha Neul, Hong Jong Hyun…cũng đồng thời phát hành; song Mây họa ánh trăng không những không lép vế mà có phần còn lấn lướt. Một mình Park Bo Gum chống lại mafia và đã chiến thắng!

Nếu có vai diễn gì đó cần nam diễn viên có gương mặt thanh tú, tươi sáng hơn con gái, Park Bo Gum sẽ là một đối thủ nặng ký của hai đàn anh kể trên.

Sa Mộc

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/2016-nam-len-ngoi-cua-cac-nam-dien-vien-mat-hoa-da-phan-xu-han-94923/