2013-2014: Đà Nẵng đón tàu du lịch biển quốc tế nhiều kỉ lục

Theo lịch trình đã được các hãng lữ hành đăng ký, trong mùa du lịch tàu biển 2013 – 2014, Đà Nẵng sẽ đón hơn 100 chuyến tàu cập cảng với hơn 10 vạn lượt khách; tăng 2,5 lần về số chuyến tàu và gấp 3 lần về lượng khách so với mùa du lịch tàu biển 2012 - 2013.

“Bùng nổ” tàu du lịch biển quốc tế đến Đà Nẵng

Ngày 15/11, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho hay, vừa chính thức khởi động từ cuối tháng 10 nhưng chỉ sau nửa tháng, mùa du lịch tàu biển 2013 - 2014 của Đà Nẵng đã đón liên tiếp 3 chuyến tàu SuperStar Gemini do Công ty lữ hành Saigontourist khai thác, đưa khoảng 4.000 du khách quốc tế cập cảng Tiên Sa.

Mùa du lịch tàu biển 2013 - 2014, Đà Nẵng sẽ đón lượng tàu du lịch biển quốc tế cập cảng nhiều nhất từ trước tới nay (Ảnh: HC)

Theo lịch trình đã được các hãng lữ hành đăng ký, đến khi kết thúc mùa du lịch tàu biển 2013 – 2014 vào khoảng tháng 5 năm sau, Đà Nẵng sẽ đón hơn 100 chuyến tàu cập cảng Tiên Sa với hơn 10 vạn lượt khách; tăng gấp 2,5 lần về số chuyến tàu và gấp 3 lần lượng khách so với mùa du lịch tàu biển 2012 - 2013. Đặc biệt, vào các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, dự kiến mỗi tuần Đà Nẵng đón 4 - 5 chuyến tàu cập cảng Tiên Sa.

Saigontourirst tiếp tục là hãng đi đầu trong việc đón tàu du lịch biển quốc tế đến miền Trung, năm nay dự kiến sẽ đón khoảng 92 chuyến tàu với 70.800 lượt khách lượt khách đến Đà Nẵng, tăng hơn năm ngoái 50 chuyến tàu biển và 44.000 lượt khách, tức tăng đến hơn 2 lần. Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tại Đà Nẵng cũng cho biết, năm ngoái cung ứng dịch vụ cho 31 chuyến tàu biển đến Đà Nẵng, năm nay dự kiến sẽ tăng thêm 7 chuyến…

Đáng chú ý, ngoài các chuyến tàu Costa Atlantica, Costa Victoria, SuperStar Gemini… hầu như năm nào cũng đến Đà Nẵng, năm nay sẽ có thêm 3 tàu hạng 5 sao là Celebrity, Azamara và Voyager chuyên phục vụ du khách VIP được Saigontourirst đón cập cảng Tiên Sa. Ngoài luồng khách từ các thị trường chính như Trung Quốc, Đức, Anh, Pháp... thì với 3 cái tên mới này, mùa tàu biển năm nay sẽ là lần đầu tiên du lịch biển Đà Nẵng đón nhận sự góp mặt của du khách đến từ thị trường Mỹ với khoảng 21.100 lượt.

Thêm nhiều tour mới phục vụ du khách tàu biển quốc tế

“Chưa năm nào Đà Nẵng đón nhiều chuyến tàu biển như năm nay, nhất là từ tháng 1 đến tháng 3, thị trường tàu biển sẽ vào mùa sôi động nhất. Ở thời điểm đó năm ngoái, chúng tôi đón 10 - 13 chuyến tàu/tháng nhưng năm nay mỗi tháng lên tới khoảng 22 chuyến” - ông Huỳnh Minh Hoàng, Trưởng phòng Vận chuyển và Hướng dẫn, phụ trách điều hành Trung tâm đón tàu biển miền Trung (Chi nhánh Saigontourist tại Đà Nẵng) cho hay.

Khách du lịch tàu biển quốc tế tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Các hãng lữ hành Vitour, Tân Hồng… cũng ghi nhận, trong khi các loại hình du lịch khác khó bán tour thì năm nay du lịch tàu biển tại Đà Nẵng lại rất “ăn nên làm ra”. Năm ngoái lượng khách ở các thị trường quen thuộc như châu Âu, Bắc Mỹ sụt giảm mạnh do khủng hoảng kinh tế nhưng năm nay tăng trở lại; còn thị trường khách châu Á, nhất là Trung Quốc thì bùng nổ mạnh mẽ. Trong hơn 70.000 lượt khách mà Saigontourist dự kiến đón vào Đà Nẵng ở mùa du lịch tàu biển năm nay sẽ có hơn 50% là khách từ Trung Quốc…

Ông Trần Chí Cường cho hay, đa số khách du lịch tàu biển quốc tế đến Đà Nẵng tham gia các tuor tham quan các di sản văn hóa thế giới tại miền Trung như phố cổ Hội An, cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn… Riêng tại Đà Nẵng thì Bảo tàng điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, tour xích lô du lịch vòng quanh TP, mua sắm tại chợ Hàn, Big C, xem biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh… được nhiều du khách lựa chọn.

Đặc biệt, nếu trước đây hầu hết các chuyến tàu biển chỉ dừng ở Đà Nẵng trong vòng 1 ngày thì năm nay lần đầu tiên tàu Henda chở khoảng 1.000 khách Trung Quốc/chuyến sẽ ở lại đêm, làm tăng thêm thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách tại TP này. Ngoài các tour quen thuộc như nêu trên, các hãng lữ hành còn cho biết sẽ đưa vào nhiều chương trình tour mới như tham quan Bà Nà Hills, đi xe đạp dạo phố, du lịch làng quê… trong mùa du lịch biển năm nay để phục vụ du khách quốc tế.

Kiên quyết dẹp nạn cò mồi, chèo kéo du khách

Điều khiến nhiều công ty du lịch cũng như các hãng tàu biển băn khoăn là liệu tình trạng bu bám cò mồi, chèo kéo du khách mỗi khi có các chuyến tàu đưa du khách quốc tế đến Đà Nẵng liệu có lặp lại trong mùa du lịch biển năm nay?

Các hãng taxi, dịch vụ xích lô.. phải đưa ra mức giá chào bán cho khách du lịch tàu biển quốc tế theo đúng cam kết (Ảnh: HC)

Ông Trần Chí Cường cho hay, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã và đang tiếp tục phối hợp các địa phương kiên quyết dẹp nạn cò mồi, chèo kéo khi khách tàu biển ghé thăm các khu, điểm du lịch. Tháng 11 này sẽ là tháng cao điểm các quận, huyện tập trung ra quân, tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Tại các khu, điểm du lịch nơi du khách thường xuyên tham quan, các quận, huyện đều triển khai đội hình giữ an ninh trật tự, chống chèo kéo, bu bám du khách.

Để kích thích chi tiêu của du khách, các hãng lữ hành đã liên kết với các khu, điểm du lịch nhằm giảm giá vé và tăng chất lượng dịch vụ. Các hãng taxi, dịch vụ xích lô.. cũng phải đưa ra mức giá chào bán theo đúng cam kết với cơ quan chức năng. Giá cả tại các chợ, các điểm mua sắm chuyên phục vụ khách du lịch cũng sẽ được Sở VH-TT-DL Đà Nẵng phối hợp với Sở Công thương, lực lượng quản lý thị trường và các ngành hữu quan kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo bán hàng phải niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, cuối tháng 10 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ký ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND yêu cầu Sở VH-TT-DL, Công an TP và các sở, ngành hữu quan tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; chống đeo bám, chèo kéo du khách; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại đến tính mạng, tài sản của khách du lịch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử phạt các trường hợp bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, taxi dù, xe thồ, xích lô đón khách không đúng quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND các quận, huyện phải coi việc giữ gìn môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; phải chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự du lịch trên địa bàn quản lý. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP Đà Nẵng nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, đeo bám, chèo kéo khách du lịch tại địa bàn quản lý. Chỉ đạo các Tổ chuyên trách trật tự du lịch kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Van-hoa/20132014-Da-Nang-don-tau-du-lich-bien-quoc-te-nhieu-ki-luc/120201.info