200 triệu người tham gia Ngày bàn tay sạch toàn cầu

Hơn 200 triệu người trên thế giới đã tham gia "Ngày bàn tay sạch toàn cầu" (15/10).

Chủ đề của "Ngày bàn tay sạch toàn cầu" năm nay là “Bàn tay sạch không chỉ một ngày” nhằm biến hành động rửa tay sạch bằng xà phòng trong ngày này thành thói quen hằng ngày, một hành động tuy đơn giản nhưng có thể cứu mạng sống của hàng triệu người trên Trái Đất. Các đối tác thực hiện "Ngày bàn tay sạch toàn cầu" này không chỉ tổ chức các hoạt động ở hơn 80 nước nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về lợi ích của rửa tay sạch, mà còn đảm bảo cung cấp cho các trường học và cộng đồng sự hỗ trợ cần thiết để thực hiện bàn tay sạch. Các cuộc tuần hành vì bàn tay sạch diễn ra ở Sri Lanka với sự tham gia của sinh viên học sinh và các quan chức chính phủ. Các cuộc míttinh biểu dương bàn tay sạch cũng diễn ra ở Việt Nam, Lào và Syria. Các chiến dịch truyền thông bàn tay sạch cũng được tổ chức rầm rộ ở hàng chục nước khác trên khắp thế giới để hưởng ứng chiến dịch vì sức khỏe con người này của Liên hợp quốc. Liên hợp quốc cho biết rửa tay sạch bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi đi vệ sinh và trước khi xử lý thực phẩm, có thể giảm tới 40% số trường hợp mắc tiêu chảy và các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa... Theo thống kê, hằng năm, trên thế giới có 3,5 triệu trẻ em dưới năm tuổi tử vong vì bệnh tiêu chảy và nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/200-trieu-nguoi-tham-gia-ngay-ban-tay-sach-toan-cau/201010/64129.vnplus