20 người thoát khỏi xe giường nằm cháy rụi trên đèo

Ôtô 45 chỗ đang chở 20 hành khách lên đèo Phú Sơn (Lâm Đồng) thì chập điện bốc cháy phần đuôi rồi cháy rụi hoàn toàn trong tích tắc.

Vụ cháy xảy ra khoảng 9h ngày 21/ 2, trên tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua đèo Phú Sơn, huyện Lâm Hà) khiến chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ của nhà xe Tuấn Anh bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Ngọc Linh (46 tuổi) chở theo khoảng 20 hành khách xuất bến từ Đà Lạt đi Kon Tum, đến địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy.

Chiếc xe khách 45 chỗ bốc cháy khi đang chạy. Ảnh: CTV.

Theo đại diện nhà xe Tuấn Anh, ôtô chạy tuyến Đà Lạt - Kon Tum xuất bến lúc 5h30, chở theo khoảng 20 hành khách, khi chạy qua địa điểm trên thì bị chập điện ở phần đuôi nên bốc cháy.

Khi phát hiện ngọn lửa từ phía sau xe, tài xế và phụ xe đã lấy bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

"Ngọn lửa bốc lên, tài xế đã kịp ra hiệu cho hành khách và thu dọn hành lý rời khỏi xe. Vụ cháy không gây thiệt hại về người", đại diện nhà xe Tuấn Anh nói.

Đèo Phú Lộc nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên - Lâm Đồng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/20-nguoi-thoat-khoi-xe-giuong-nam-chay-rui-tren-deo-post722481.html