World Cup ngày 6/12: Messi chờ Ronaldo 'lên tiếng'

Trong đêm 6/12 và rạng sáng 7/12 sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng thuộc vòng 1/8 FIFA World Cup 2022 giữa Bồ Đào Nha với Thụy Sĩ, Tây Ban Nha đối đầu với Ma Rốc. Nhiều người ví von vui rằng, Messi đang thảnh thơi ngồi đợi Ronaldo 'lên tiếng'.

Ma-rốc sẽ có cuộc đối đầu với Tây Ban Nha tại vòng 1/8, trận đấu được đánh giá cực kỳ kịch tính. Xét về tổng thể, đội bóng Xứ sở đấu bò đang nhỉnh hơn.

Ma-rốc bị đánh giá thấp khi nằm chung bảng với Croatia, Bỉ. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng những chiến thắng trước Canada và đặc biệt là Bỉ để mang về tấm vé đi tiếp.

Ma-rốc sẽ có cuộc đối đầu với Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Ma-rốc sẽ có cuộc đối đầu với Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Mặc dù đại diện châu Phi sở hữu hàng công không mấy ấn tượng, nhưng hàng thủ của họ đang làm rất tốt với chỉ 1 bàn thua sau 3 trận gần nhất.

Bên kia sân, Tây Ban Nha thể hiện ấn tượng với những chiến thắng hủy diệt đối thủ. Họ có những toan tính khi thua Nhật Bản để vào nhánh đấu dễ và chỉ đương đầu với một Ma-rốc được đánh giá thấp hơn.

Ở trận đấu cuối cùng, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ sẽ đối đầu với nhau tại vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 07/12. Lần này chắc chắn, cả 2 sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Bồ Đào Nha đã kết thúc vòng bảng World Cup 2022 bằng cách không mấy vẻ vang với trận thua "muối mặt" 1-2 trước Hàn Quốc.

Trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, với 2 chiến thắng đã thu về trước Uruguay và Ghana ở những lượt đấu đầu tiên, thất bại kể trên chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Fernando Santos.

Đó có lẽ là lí do vì sao mà ngoài ngôi sao Ronaldo, "Selecao châu Âu" đã tung ra sân một đội hình với không nhiều cái tên quá nổi bật.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ lại không có quá nhiều ngôi sao nổi bật. Tuy nhiên, điểm mạnh được đánh giá cao nhất của Rossocrociati lại là nền tảng chiến thuật đỉnh cao cùng một đội hình đồng đều, chơi hiểu ý nhau.

Với một sự "bảo dưỡng" nhân sự tốt như vậy thì gần như chắc chắn, Bồ Đào Nha sẽ tung ra sân một đội hình mạnh nhất có thể nhằm hướng tới chiếc vé tiến tới vòng tứ kết.

Thắc mắc lớn nhất có lẽ là trường hợp của Cristiano Ronaldo. Cựu sao MU đã chơi không tốt ở cả 2 trận gần nhất và rất có thể ông Santos sẽ để CR7 ngồi dự bị trận đầu tiên tại World Cup năm nay.

Nhìn lại vào những trận đấu tại vòng bảng của Thụy Sĩ, ta có thể thấy được Brazil dù hùng mạnh cũng đã phải rất vất vả mới có thể "khuất phục" được họ với tỉ số tối thiểu. Thậm chí, một ĐTQG cũng sở hữu rất nhiều sao đình đám là Serbia cũng đã phải "ôm hận" trước thầy trò HLV Murat Yakin.

Nhiều người đang cổ vũ một trận thắng dành cho CR7 để có thể một lần nữa hai cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới gặp nhau. Messi và Ronaldo như hai thỏi nam châm hút tất cả mọi sự chú ý từ những người yêu môn thể thao vua.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/world-cup-ngay-6-12-messi-cho-ronaldo-len-tieng-219508.html