20 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh hiện nay

Không phải là chân sút chủ lực Ibrahimovic, không phải trung vệ thép Eric Bailly, cầu thủ hay nhất của MU kể từ đầu mùa đến từ hàng tiền vệ.

1. Alexis Sanchez (Arsenal): Ngôi sao người Chile tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng kể từ chức vô địch Copa America với 6 bàn thắng sau 11 trận tại Premier League năm nay.

2. Adam Smith (Bournemouth): Hậu vệ sinh năm 1991 là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình đầy bất ổn của "The Cherries" ở mùa giải năm nay. Smith chưa bỏ lỡ một phút nào tại Premier League và giúp đội chủ sân Dean Court an toàn ở vị trí thứ 13.

3. Tom Heaton (Burnley): Số trận giữ sạch lưới của thủ thành 30 tuổi sẽ không dừng ở con số 4 nếu trước anh là một hàng phòng ngự vững chắc hơn. Tom Heaton đã thực hiện tổng cộng 60 lần cứu thua kể từ đầu mùa và 18 trong số đó đến từ trận đấu với Manchester United.

4. Diego Costa (Chelsea): Bỏ lại nỗi thất vọng ở mùa giải trước, tiền đạo người Tây Ban Nha giúp "The Blues" trở lại với cuộc đua đến ngôi vô địch với 9 bàn thắng sau 11 lần ra sân.

5. James McArthur (Crystal Palace): Không phải tân binh đắt giá Christian Benteke, James McArthur mới là cầu thủ tốt nhất của "Đại bàng xanh". Sau 11 vòng đấu, tiền vệ 29 tuổi đã có cho mình 4 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo.

6. Idrissa Gueye (Everton): Bản hợp đồng trị giá 7,1 triệu bảng từ Aston Villa đang là trụ cột không thể thay thế nơi hàng tiền vệ của "The Toffees". Bằng chứng là sự vắng mặt của Gueye khiến đội nhà phải chịu thất bại 0-5 trong chuyến làm khách đến sân của Chelsea ở vòng đấu gần nhất.

7. Robert Snodgrass (Hull City): Snodgrass còn thi đấu, "Bầy hổ" vẫn còn hy vọng vào một suất trụ hạng. Tiền vệ 29 tuổi đóng góp 4 bàn thắng và pha lập công gần nhất đã đem về chiến thắng cho đội chủ sân KC sau 6 trận toàn thua.

8. Daniel Drinkwater (Leicester): Tiền vệ người Anh là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình thiếu sức sống và động lực thi đấu của nhà đương kim vô địch. Drinkwater hoàn thành khá tốt nhiệm vụ N'golo Kante để lại với 20 lần cắt bóng, 115 lần thu hồi bóng cùng tỷ lệ thắng không chiến 51%.

9. Philippe Coutinho (Liverpool): Ngôi sao người Brazil gây ấn tượng mạnh kể từ đầu mùa với 5 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo. Coutinho cùng Sadio Mane đang hợp thành đôi cánh đáng sợ nhất và hoàn toàn có thể giúp Liverpool bay thẳng đến chức vô địch giải Ngoại hạng.

10. Kevin De Bruyne (Manchester City): Pep Guardioa từng ca ngợi ông đang sở hữu cầu thủ duy nhất trên thế giới tiệm cận đẳng cấp của Messi. Với 2 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo sau 10 trận, De Bruyne là nhân tố không thể thiếu trong tham vọng bước lên đỉnh nước Anh của ông thầy người Tây Ban Nha.

11. Ander Herrera (Manchester United): Không phải Ibrahimovic hay Eric Bailly, các chuyên gia của Daily Mail lại lựa chọn Ander Herrera là cầu thủ chơi hay nhất của MU từ đầu mùa. Tiền vệ người Tây Ban Nha đang dần chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Jose Mourinho bằng lối chơi đầy máu lửa nhưng không kém phần chuẩn xác. 88% tỷ lệ chuyền chính xác cùng tỷ lệ 77% tắc bóng thành công là thống kê về màn trình diễn của cựu sao Bilbao sau 8 lần ra sân.

12. Adam Forshaw (Middlesbrough): Không chỉ là trụ cột tuyến giữa của "The Boro", tiền vệ sinh năm 1991 còn là gương mặt được yêu thích bậc nhất tại sân Riverside

13. Virgin Van Dijk (Southampton): Màn trình diễn xuất sắc của trung vệ người Hà Lan giúp Southampton duy trì một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng Premier League và bay cao ở vòng bảng Europa League.

14. Joe Allen (Stoke City): 4 bàn thắng của cựu cầu thủ Liverpool giúp "The Potters" vượt qua khủng hoảng và tránh xa nhóm cầm đèn đỏ.

15. Jermain Defoe (Sunderland): Khi tiền đạo chủ lực Fabio Borini chấn thương, gánh nặng ghi bàn được đặt hết lên vai của lão tướng Defoe. Liên tục nổ súng với 6 bàn thắng nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp "Mèo đen" thoát khỏi vị trí bét bảng.

16. Leroy Fer (Swansea): Tương tự như Defoe, 4 bàn thắng của tiền vệ người Hà Lan đã đem về 3 trên tổng số 5 điểm "Thiên nga đen" giành được sau 11 vòng đấu.

17. Son Heung Min (Tottenham): Khi Harry Kane chấn thương, Son Heung Min chính là người lĩnh xướng hàng công "Gà trống" đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Ngôi sao người Hàn quốc đã có 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo chỉ sau 8 lần ra sân.

18. Etienne Capoue (Watford): Với 4 bàn thắng cùng những đóng góp to lớn vào lối chơi, tiền vệ người Pháp luôn là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Mazzarri.

19. Nacer Chadli (West Brom): Bản hợp đồng từ Tottenham nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới. Chadli ghi 2 bàn cùng 2 đường kiến tạo giúp "The Baggies" an toàn ở vị trí thứ 11.

20. Michail Antonio (West Ham): Sau Dimitri Payet, Michail Antonio đang nổi lên là một trong những ngôi sao hàng đầu tại sân Olympic. Chân sút 26 tuổi đã ghi 5 bàn và luôn có tên trong đội hình ra sân của huấn luyện viên Slaven Bilic.

Dũng Sĩ (theo Daily Mail)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/20-cau-thu-hay-nhat-ngoai-hang-anh-hien-nay-post698391.html