2 xe tải đấu đầu thảm khốc, tài xế và phụ xe tử vong trong cabin

Sau cú đâm trực diện với ô tô tải đi ngược chiều, tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ. Phải mất hàng giờ liền, người dân mới phá cửa xe đưa được thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h45 phút, khi xe tải mang biển kiểm soát 81C–089.90 do Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1976, trú tại TP Pleiku) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14),hướng Kon Tum – Gia Lai đâm trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 77H-0072 do Đào Ngọc Thanh (SN 1989, trú tại thị xã Ayun Pa) lưu thông hướng ngược lại, báo VOV đưa tin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo Công an TP HCM

Hậu quả, xe tải BS: 81C - 089.90 biến dạng hoàn toàn, bị gãy thành 3 khúc. T ài xế và phụ xe tải 81C–089.90 là Nguyễn Ngọc Thảo và Trần Hoàn Hảo tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt trong cabin.

Riêng xe tải BS: 77H - 0072 đầu xe gần như bị biến dạng. Tài xế Đào Ngọc Thanh bị thương nặng, phụ xe cũng bị nhiều vết thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện .

Người dân sống gần hiện trường cho biết, cả 2 xe tải đều chở nông sản. Vào thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra xem. Lúc này, chiếc xe tải nhỏ hơn đã không còn hình hài. Người dân đã hô hoán nhau cùng nhau phá cửa xe để cứu người, theo tin tức trên Công an TP HCM.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Chư Păh và Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra vụ việc. Lực lượng chức năng đã phải dùng cưa sắt, phá cabin mới đưa được thi thể 2 nạn nhân xấu số mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được cơ quan điều tra xác định là do xe tải biển soát 81C-089.90 đi lấn làn đường.

Thu Phương (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/2-xe-tai-dau-dau-tham-khoc-tai-xe-va-phu-xe-tu-vong-trong-cabin-d58778.html