2 quan chức ngành năng lượng Tanzania bị buộc tội tham nhũng

Tòa án TP Dar es Salaam (trung tâm kinh tế, TP lớn nhất đồng thời là cố đô của Tanzania) vừa đưa ra xét xử và tuyên án buộc tội tham nhũng, biển thủ, làm thất thoát ngân sách đối với James Rugemalira - Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng VIP Engineering và Harbinder Singh Seth - Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp Năng lượng Pan Tanzania.

Harbinder Singh Seth (ngồi bên phải) và James Rugemalira tại phiên tòa. Ảnh: internet

2 quan chức này đồng thời cũng là đồng sở hữu Công ty TNHH Năng lượng độc lập Tanzania (công ty tư nhân). Đây chính là công ty đã đưa 2 quan chức này vào vòng lao lý, bởi theo kết quả điều tra, vào năm 2014, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, James Rugemalira và Harbinder Singh Seth đã sắp đặt để Công ty TNHH Năng lượng độc lập Tanzania được ký kết hợp đồng cung ứng điện cho Công ty TANESCO (công ty phân phối điện thuộc Chính phủ Tanzania), với tổng giá trị lên đến 120 triệu USD. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm toán hồi cuối năm 2016, Công ty TANESCO đã chuyển cho Công ty TNHH Năng lượng độc lập Tanzania số tiền 120 triệu USD nhưng chưa nhận được 1kwh điện nào.

Liên quan đến vụ bê bối TANESCO, theo cơ quan chức năng Tanzania, đến nay, đã có hàng chục quan chức chính phủ và lãnh đạo cao cấp của Công ty TANESCO bị sa thải, cách chức và bị điều tra vì cáo buộc biển thủ, hối lộ và rửa tiền.

Nhật Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/2-quan-chuc-nganh-nang-luong-tanzania-bi-buoc-toi-tham-nhung_t114c52n120645