2 nữ sinh ở Nghệ An bị đánh hội đồng dã man vì không trả lời tin nhắn facebook?

Nhắn tin trên facebook mà không thấy trả lời, cho rằng các bạn đã khinh mình, nên nhóm nữ sinh ở trường THCS Quỳnh Long đã sang đánh các nữ sinh trường THCS Quỳnh Thuận một cách dã man.

Ngày 6/10, thầy Trần Hoài Nam, Hiệu trưởng trường THCS Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, sau khi xảy ra sự việc các em học sinh đánh nhau , đại diện trường đã đến động viên, trấn an tâm lý cho các em học sinh bị đánh cũng như gia đình nạn nhân.

Theo cơ quan công an xác minh, ngoài 2 em bị đánh trong clip thì có thêm một em cũng bị đánh sau đó. Danh tính của các em nạn nhân được xác định là Hồ Thị T., Bùi Thị M. và Lê Thị Q., các em đều là học sinh trường THCS Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Theo em Lê Thị Q., trước đó, một số học sinh trường THCS Quỳnh Long nhắn tin trên facebook nhưng Q. đã không trả lời. Sau đó, nhóm học sinh này tỏ ra bực tức và đã gọi 3 nạn nhân ra bãi Eo (bờ biển xã Quỳnh Thuận) để đánh. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu các em bị đánh mà đã bị hành hung nhiều lần trước đó.

Các nạn nhân bị nhóm nữ sinh dùng dép đánh vào mặt (ảnh cắt từ clip)

Theo ông Tô Huy Bùi, Trưởng công an xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), ngày 5/10, đã triệu tập 4 em học sinh có liên quan đến vụ 2 nữ sinh bị đánh đập dã man lên trụ sở điều tra, bao gồm: Trần Thị Hương, Bùi Thị Huyền, Phạm Thị Tú, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh. Các em này đều là học sinh cấp 2 trường THCS Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu.

Tại CQĐT, các em cho biết, nhóm học sinh tham gia trực tiếp và cổ vũ đánh hội đồng gồm 10 người. Trong đó có một bạn nam, bạn này không trực tiếp tham gia đánh bạn nhưng lại đứng ngoài "bảo kê".

Theo lời phân trần của các nữ sinh này, thì do nhiều lần nhắn tin qua facebook cho các bạn ở Quỳnh Thuận nhưng họ không thèm nhắn lại. Nghĩ rằng các bạn đã "khinh người" nên nhóm đã chặn đánh.

Liên quan đến sự việc, đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, sẽ tổ chức họp Hội đồng kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các học sinh vi phạm sau khi cơ quan công an có kết luận cuối cùng.

Cũng trong ngày 5/10, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với công an huyện, công an hai xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận xác minh sự việc.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền clip về nhóm nữ sinh đánh hội đồng 2 bạn nữ khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Theo clip dài khoảng 1 phút 36 giây, các nữ sinh dùng chân đạp vào đầu, mặt. Điều đáng nói hơn, các nữ sinh còn dùng dép lê đánh mạnh vào mặt của hai nữ sinh này và cười nói hả hê như một trò chơi.

Hai trong 4 nữ sinh bị cơ quan công an triệu tập (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Sau khi được tải lên mạng xã hội, clip trên được lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Nhiều người xem đã không khỏi bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của nhóm nữ sinh này.

Được biết, đây là lần thứ 4 các nạn nhân bị đánh và có tới 5 đoạn clip quay lại cảnh các em bị đánh được đăng lên mạng xã hội. Mặc dù bị nhóm học sinh Quỳnh Long đánh nhưng các nạn nhân về nhà vẫn không dám nói và kể chuyện cho bố mẹ nghe. Chỉ khi xuất hiện video trên mạng xã hội thì những phụ huynh này mới biết chuyện và tỏ ra vô cùng bức xúc.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Văn Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/2-nu-sinh-o-nghe-an-bi-danh-hoi-dong-da-man-vi-khong-tra-loi-tin-nhan-facebook-20161006143955019.chn