2 người tử vong sau khi nhậu với ốc bươu

Hai người đàn ông ra đồng bắt ốc bươu về làm mồi nhậu, khi cuộc nhậu kết thúc thì cả 2 bị nôn ói, sau mấy tiếng đồng hồ thì cả 2 cùng tử vong.

Ngày 13/1, thông tin từ xã Bình Sa (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, nạn nhân là ông Huỳnh Văn Điệp (41 tuổi) và ông Bùi Văn An (46 tuổi, cùng trú thôn Cổ Linh, xã Bình Sa, Thăng Bình).

Theo thông tin từ ông Võ Tiến Dũng (Chủ tịch UBND xã Bình Sa), trước đó, sáng ngày 11/1, ông An và Điệp ra đồng bắt ốc bưu về và mua rượu nhậu. Đến trưa thì cả hai cùng về nhà.

Đến chiều cùng ngày, cả hai người này có triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy. Do phát hiện muộn và không cấp cứu kịp thời nên cả hai đều đã tử vong ngay tại nhà của mình.

Thei Chủ tịch xã Bình Sa, sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng xã đã đến nhà tìm hiểu. Theo gia đình các nạn nhân khai báo, hai người này thường xuyên uống rượu với nhau và nhậu rất nhiều.

Nguyên nhân tử vong, theo lãnh đạo xã có thể là do ngộ độc rượu hoặc ốc bươu.

Theo Công Bính/Dân trí

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/suc-khoe-doi-song/suc-khoe-cong-dong/201701/quang-nam-2-nguoi-tu-vong-sau-khi-nhau-voi-oc-buou-2534318/