2 ngư dân bị gió lốc đánh lật thuyền

Phòng khám đa khoa quân dân y đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã cứu sống 2 ngư dân bị thương tích nặng do lốc đánh lật thuyền.

Theo TTXVN, trước đó, vào lúc 8h30 ngày 7/2, hai cha con ông Nguyễn Lân và Nguyễn Duy Tân trú thôn Bãi Ông, đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An trong lúc ra biển đánh cá không may bị một cơn lốc bất ngờ ập đến làm lật thuyền. Sau thời gian nỗ lực bơi vào núi, nhưng do nước biển quá lạnh, sóng lớn nên đuối sức, hai cha con ông Lân bị sóng đánh vào đá mặt sau của đảo, gây thương tích rất nặng. Rất may cha con ông Lân đã được một ngư dân cùng thôn phát hiện cứu vớt và đưa về bệnh xá cấp cứu kịp thời. Những nỗ lực của ê kíp y bác sĩ đã cứu cha con ông Lân qua cơn nguy kịch. Bác sỹ Phạm Minh Tuấn, Trưởng Phòng khám đa khoa quân dân y đảo Cù Lao Chàm cho biết, nếu chỉ trễ khoảng 10 phút thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, vì họ bị thương nặng và bị nước lạnh ngấm vào người, sức đã cạn kiệt. Hiện sức khỏe của 2 ngư dân trên đã dần hồi phục. N.Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201102/2-ngu-dan-bi-gio-loc-danh-lat-thuyen-1788884/