2 huyền thoại của Man Utd chia sẻ chân thành về bóng đá Việt Nam

Vào ngày 15/05 vừa qua, 2 huyền thoại đồng thời là đại sứ của CLB Manchester United là Dwight Yorke và Bryan Robson đã có buổi giao lưu với NHM Quỷ đỏ cũng như gặp gỡ và trả lời giới truyền thông của Việt Nam ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, những cái tên lừng lẫy của bóng đá thế giới một thời đã có những chia sẻ về nền bóng đá của đất nước hình chữ S.

Dwight Yorke và Bryan Robson trong buổi họp báo. Ảnh: Internet. Khi được phóng viên hỏi về nhận định của mình đối với bóng đá Việt Nam, ông Robson cho biết: “Bản thân tôi từng làm HLV cho đội tuyển Thái Lan trong 2 năm, nên tôi hiểu rõ sức cạnh tranh và khát khao của ĐTQG Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật cá nhân rất tốt, họ thể hiện điều đó qua nhiều trận đấu.”

Robson từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011, thay thế cho nguời đồng hương là Peter Reid. Tuy nhiên, ông cũng không thực sự thành công với chuyến phiêu lưu tại Đông Nam Á và quyết định từ chức. Trước đó, huyền thoại này từng đảm nhiệm vai trò HLV ở Middlesbrough, Bradford City, West Brom và Sheffield United.

Cựu tiền đạo lừng danh Dwight Yorke cũng chia sẻ về kinh nghiệm cho việc phát triển nền bóng đá quốc nội: “Đối với một quốc gia, đầu tiên cần phát triển hệ thống đào tạo trẻ. Sau đó có thể mời các HLV giỏi, các chuyên gia ở những nền bóng đá tiên tiến đến để cùng làm việc. Kết hợp giữa 2 yếu tố đó, chúng ta có thể giúp các tài năng trẻ phát triển cũng như cập nhật các yếu tố chiến thuật. Như vậy sẽ làm cho nền bóng đá quốc nội đi lên.”

Ngoài ra, các cựu danh thủ MU cũng trả lời câu hỏi của phóng viên BongDa.com.vn về các vấn đề của đội chủ sân Old Trafford. Từng là tiền đạo lừng danh trong màu áo Quỷ đỏ, Dwight Yorke cũng đã nhận xét rất thẳng thắn về tài năng trẻ Marcus Rashford : “Phải thừa nhận là hiện đang có rất nhiều những kỳ vọng và sự hào nhoáng xung quanh cậu ấy ở thời điểm này. Bởi vì cậu ta còn quá trẻ, nhưng đã được tin tưởng cho một suất đá chính trong đội hình MU, và đã thể hiện rất tốt. Có một điều mà chúng tôi luôn tự hào, đó là CLB luôn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Và rõ ràng Rashford đã nắm cơ hội này bằng cả 2 tay. Nhưng, hiện tại vẫn còn quá sớm, cậu ấy vẫn còn quá trẻ để có thể khẳng định điều gì về tương lai.”

Cả hai có buổi giao lưu rất vui vẻ với fan MU tại Hà Nội. Ảnh: Internet.

Rashford là một cầu thủ được phát hiện bởi HLV Louis van Gaal. Chiến lược gia lão luyện này đã đặt niềm tin vào tiền đạo mới 18 tuổi, và đang còn trên ghế nhà trường. Nói về tình hình của nhà cầm quân người Hà Lan, ông Bryan Robson cũng cho biết: “Theo tôi biết, bản thân HLV Van Gaal đã có bảng thành tích rất tốt với rất nhiều đội bóng lớn, và giành rất nhiều danh hiệu. Tuy nhiên, thời điểm mà ông ấy đến với Manchester United là giai đoạn chuyển giao, sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng chúng ta cũng thấy ông ấy đã cho ra mắt rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, như là Martial, Rashford, Mensah,… Vấn đề là ai cũng muốn MU sẽ vô địch mùa này, nhưng điều đó vốn không thể xảy ra.”

Đồng thời, các phóng viên cũng tỏ ra khá quan tâm đến tình hình của đội tuyển Anh, đội tuyển mà Robson từng khoác áo trong hơn một thập kỷ. Và khi được hỏi về vị vai trò đội trưởng của Tam Sư, ông cho biết: “Tôi nghĩ Wayne Rooney là một đội trưởng tốt và có trách nhiệm. Cậu ta đã nhận vai trò này được một thời gian khá lâu. Vấn đề là truyền thông ở Anh đã quá khắt khe với cậu ấy. Khi Rooney bị chấn thương, thậm chí họ còn cho rằng nên loại cậu ấy khỏi ĐTQG. Tuy nhiên, trí nhớ của mọi người có vẻ hơi ngắn. Bởi tại vòng loại EURO, đội tuyển Anh trải qua 10 trận, thì Rooney đã ghi 8 bàn trong 8 trận. Thậm chí, bản thân Roy Hodgson đã khẳng định sẽ trao chiếc băng đội trưởng cho Rooney. Điều này rất hiếm, khi một HLV đứng ra đảm bảo cho một cầu thủ. Do đó ta có thể hiểu tầm quan trọng của cậu ấy trong chiến dịch chinh phục EURO sắp tới.”

Nguồn: Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 22:31 17/05/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/tin-chinh/2-huyen-thoai-cua-man-utd-chia-se-chan-thanh-ve-bong-da-viet-nam/