2 giờ vật lộn bắt 'thủy quái' 40 kg, dài 1,6m trên sông Sêrêpốk

Cá lăng khổng lồ như “thủy quái” nặng gần 40 kg, dài gần 1,6 mét người dân phải mất 2 giờ vật lộn mới "tóm gọn" được trên dòng sông Sêrêpốk.

"Thủy quái" kể trên là con cá lăng đuôi đỏ khủng được ông Huy (xã Cư Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) bắt được vào khoảng 0h ngày 10/7 trên trên sông Sêrêpốk. Con cá bắt được có trọng lượng gần 40kg, dài gần 1,6m - báo Dân Việt đưa tin.

Kể về việc bắt con cá lăng khủng, ông Huy cho biết: “Tôi thả mồi câu hơn 1 tuần nay, đến 8h tối 10/7, khi ra sông kiểm tra thì phát hiện cá đã cắn câu. Sau hơn 2 giờ vật lộn, cuối cùng tôi cũng đưa được nó lên bờ”.

Cá lăng khủng 40kg vừa bắt được trên dòng Sêrêpốk. Ảnh: Dân Việt

Con cá lăng khủng được bán ngày 11/7 cho chủ nhà hàng Phương Dung, có địa chỉ tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

“Con cá lăng này được mua với giá 400.000 đồng/kg. Sau đó, nhà hàng xẻ thịt đem bán với giá từ 450 đến 500.000 đồng/kg” - chủ nhà hàng Phương Dung cho biết.

Thời gian vừa qua, nhiều người đã bắt được cá lăng khủng trên dòng Sêrêpốk và bán được giá cao. Mới đây nhất, chiều 8/6, ông Nông Văn Mế (thị trấn Ea TLing, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông) phát hiện con cá lăng lớn mắc câu trên sông Sêrêpôk. Sau gần hai giờ vật lộn, ông và cậu con trai mới đưa được con cá lăng đuôi đỏ gần 50 kg, dài hơn 1,7 m lên thuyền.

Con cá "khủng" sau đó được ông đem bán cho nhà hàng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk với giá 20 triệu đồng.

Trước đó không lâu, sáng ngày 29/5, ông Nguyễn Đình Sơn (ở huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông) ra gần đập thủy điện trên sông Sêrêpôk (địa phận giáp ranh giữa Đăk Nông và Đăk Lăk) kiểm tra câu thì phát hiện hai con cá lăng đuôi đỏ đã dính mồi.

Hai con cá lăng này mỗi con trên 40 kg, dài hơn 1,6 m.

Sau khi đưa cá lên bờ, ông Sơn đã đem bán hai con cá cho nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột với giá hơn 13 triệu đồng một con. Theo ông Sơn, cứ vào đầu mùa mưa, cá lăng khủng lại xuất hiện nhiều trên sông Sêrêpôk.

Được biết, cá lăng là loài cá đặc sản của khu vực Tây Nguyên. Theo một số chủ nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột, cá lăng đuôi đỏ là loại cá nước ngọt quý hiếm, chủ yếu sống hoang dã trên sông Sêrêpôk. Thịt của nó giàu chất dinh dưỡng nên được khách hàng ưa chuộng.

Lê Thanh (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/2-gio-vat-lon-voi-thuy-quai-40-kg-dai-16m-tren-song-serepok-a249605.html