2 đối tượng thực hiện 13 vụ cướp giật

Bằng thủ đoạn xịt hơi cay vào mặt người bị hại, 2 đối tượng đã gây ra 13 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, gây hoang mang dư luận tại H. Đức Trọng và những địa bàn lân cận của tỉnh Lâm Đồng. Chỉ trong 6 ngày lập án đấu tranh, CAH Đức Trọng đã bắt được 2 kẻ chuyên “ăn bay”, thu nhiều tang vật.

Tang vật thu được trong vụ án.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2017 trên địa bàn các huyện Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, 2 TP là Đà Lạt và Bảo Lộc liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Nạn nhân đều bị 2 đối tượng đi xe máy ép sát, xịt hơi cay vào mặt khiến họ mất khả năng chống đỡ rồi cướp đi tài sản là túi xách và cả xe máy. Trước thực trạng này, ngày 21-4, CAH Đức Trọng đã lập chuyên án với quyết tâm bắt bằng được nhóm cướp. Sau 6 ngày tích cực xác minh, truy tìm, đến ngày 27-4, CAH Đức Trọng đã có đủ cơ sở để triệu tập 2 đối tượng khả nghi là Đặng Lê Minh Anh (1987, trú 21B/3-Trần Phú, P.3, TP Đà Lạt) và Đinh Nguyễn Hải (1994, trú thôn 6, xã Tân Thanh, H. Lâm Hà) đến cơ quan để làm việc. Qua đấu tranh, Hải tỏ ra thành khẩn, tích cực hợp tác với lực lượng CA để truy thu tang vật. Ngược lại, Anh được xác định là kẻ chủ mưu lại tỏ ra lì lợm, khai báo quanh co, nhỏ giọt. Chỉ đến khi có đầy đủ chứng cứ, tang vật, Anh mới chịu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hải và Anh khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên từ cuối tháng 3-2017 cả hai rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Chúng chuẩn bị bình xịt hơi cay, đi xe máy đến các trục đường kể cả ban đêm lẫn ban ngày, phát hiện ai đi xe máy có mang theo túi xách là áp sát, xịt hơi cay vào để cướp tài sản. Các đối tượng này khai nhận, từ ngày 26-3 đến 21-4 đã gây ra 13 vụ cướp giật tài sản của người đi đường tại nhiều địa bàn, trong đó tại H. Đức Trọng 7 vụ, TP Đà Lạt 2 vụ, H. Lâm Hà 2 vụ, Di Linh và Lâm Hà mỗi nơi 1 vụ với trị giá tài sản khoảng 300 triệu đồng. Toàn bộ tài sản cướp được 2 đối tượng sử dụng vào tiêu xài cá nhân.

Lực lượng CA dẫn giải Đinh Nguyễn Hải đi truy thu tang vật.

Trong 2 ngày 27 và 28-4 CAH Đức Trọng đã dẫn giải Hải và Anh đến các địa bàn H. Lâm Hà, TP Đà Lạt để truy thu tang vật. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng CAH Đức Trọng thu 3 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 1 thiết bị phóng điện, 1 đèn pin, 8 ĐTDĐ và 18,9 triệu đồng là dụng cụ các đối tượng dùng để gây án và tài sản cướp được.

Đặng Lê Minh Anh .

Được biết Đặng Lê Minh Anh có tiền án 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”, ra tù năm 2016, Đinh Nguyễn Hải có tiền án 6 tháng tù treo về tội “Giao cấu với trẻ em”. Xác định vụ án này còn có các đồng phạm nên CAH Đức Trọng đang mở rộng điều tra và thông báo đến đông đảo nhân dân, ai là nạn nhân của nhóm cướp này, liên hệ CAH Đức Trọng để được giải quyết.

Đức Huy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_166312_2-do-i-tuo-ng-thu-c-hie-n-13-vu-cuo-p-gia-t.aspx