2.600 kg gỗ quý được cất giấu tinh vi trên xe khách biển số nước ngoài

Có tới 2.600 kg gỗ được vận chuyển bằng xe khách biển số Lào về nước tiêu thụ. Nhà xe đã gia cố nóc ôtô cất giấu vào các khoang bí mật nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Mới đây, theo VnExpress, ngày 19/1, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 (Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ xe khách mang biển số Lào để xử lý hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Kiểm tra các khoang hàng, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.600 kg gỗ trắc quý hiếm. Toàn bộ lô hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Gần 2.600 kg gỗ quý được cất giấu dưới nóc xe khách

Theo lực lượng chức năng, gỗ trắc là gỗ nhóm I, thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Để vượt qua các chốt kiểm soát, chủ xe đã gia cố, làm thêm nhiều hộc chứa hàng dưới nóc xe rất tinh vi.

Tài xế Trần Nam Hà (36 tuổi, trú tại xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) khai vận chuyển số gỗ quý hiếm này từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khi lưu thông đến địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì bị bắt giữ.

Kiểm lâm Thanh Hóa đang tạm giữ lô hàng và chiếc xe để điều tra vụ việc.

Trước đó, theo Đài truyền hình Việt Nam, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đăk Lăk, phát hiện Nguyễn Văn Sơm (19 tuổi, ở phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột), đang chở trên 10m3 gỗ lậu từ huyện Ea H’Leo đi TP.HCM tiêu thụ.

Xe tải và hơn 10m3 gỗ lậu bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, Sơn không xuất trình đượcgiấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện có khoảng 400 lóng gỗ tròn bằng lăng với tổng khối lượng hơn 10m3.

Lương Lan (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/2600-kg-go-quy-duoc-cat-giau-tinh-vi-tren-xe-khach-bien-so-nuoc-ngoai-121671/