2.470 tỷ đồng xóa đói giảm nghèo

Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Cà Mau đã phát huy hiệu quả tích cực, với hàng chục ngàn căn nhà cho người nghèo được triển khai xây dựng, hàng ngàn giếng khoan nước đến với hộ gia đình khó khăn về kinh tế...

Nguồn vốn của chương trình xóa đói giảm nghèo đã giúp nhiều hộ nghèo xây dựng mô hình nuôi vịt đẻ khép kín cho thu nhập khá ổn định

Giai đoạn 2011 - 2015, Cà Mau đã chi trên 2.470 tỷ đồng cho chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong đó, vốn từ ngân sách trung ương là 107 tỷ đồng, ngân sách địa phương 112 tỷ đồng, nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi trên 1.668 tỷ đồng, số còn lại huy động trong cộng đồng và nguồn vốn từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác.

Từ nguồn vốn trên, Cà Mau đã hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho 35 xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đã xây dựng 791 công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, lồng ghép với các chương trình dự án của địa phương xây dựng 200 mô hình giảm nghèo, có 3.000 hộ dân tham gia… với số vốn trên 838 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã vận động được 325 tỷ đồng, hỗ trợ phương tiện, giúp người nghèo làm kinh tế, hỗ trợ xây cầu, lộ giao thông nông thôn, hỗ trợ xuồng máy composite, khoan giếng nước, quần áo, sách vở, xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo…

Đồng thời, xây dựng hơn 10.000 căn nhà cho người nghèo, trên 1.000 cầu nông thôn ở các vùng có điều kiện giao thông khó khăn, hơn 2.000 giếng nước ngọt cho hộ nghèo.

Theo ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh, Xã hội tỉnh, 4 năm thực hiện chương trình đã có 35.000 hộ nghèo thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 10% năm 2010 giảm xuống còn 3,4% vào cuối năm 2015 (số hộ nghèo còn 10.100 hộ), hộ cận nghèo còn 2,49%; 11 xã nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/2470-ty-dong-xoa-doi-giam-ngheo-post156362.html