1h30 ngày 27/6, Mỹ vs Ghana: Hy vọng Châu Phi

(TinTheThao.com.vn) - Châu Phi chỉ còn duy nhất một đại diện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và chắc chắn Ghana sẽ nhận được sự chờ đợi rất lớn của lục địa đen trong trận đấu với đội tuyển Mỹ. World Cup 2010 đã là một niềm tự hào của châu lục này về mặt hình ảnh và tổ chức nhưng người ta vẫn muốn có thêm những kỉ niệm thực sự trên sân cỏ...

Ghana đã thi đấu một cách kiên cường để bước vào vòng 1/16 cùng với đội tuyển Đức. Mặc dù việc có được vé đi tiếp mang đậm dấu ấn của những may mắn khi mà cả hai bàn thắng của Ghana ở vòng bảng đều được ghi từ chấm phạt đền nhưng không vì thế mà những hy vọng của lục địa đen dành cho họ bị giảm đi. Người Mỹ là một đối thủ mạnh với lối chơi kết hợp mạnh mẽ giữa thể lực và kỹ thuật, do đó thử thách dành cho Ghana là cực lớn. Chắc chắn họ sẽ phải lựa chọn cho mình chiến thuật phòng ngự phản công, lấy lợi thế về mặt thể lực để bù đắp những thiếu hụt về mặt thế trận. Việc quan trọng nhất đối với Ghana trong trận đấu tới chắc chắn sẽ là ưu tiên bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho khung thành thay vì liều lĩnh dâng cao chơi cởi mở. Không có nhiều đội bóng ở World Cup 2010 này có được thành công khi chơi quá "hồn nhiên", nhất là các đại diện của Châu Phi. Dĩ nhiên, Ghana có đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Khi mà họ giữ được cho khung thành của mình ở trạng thái bất khả xâm phạm thì rất có thể may mắn sẽ tới để Ghana thêm một lần nữa tận dụng được thời khắc may mắn của mình để là đội giành quyền đi tiếp. Dĩ nhiên, đó là tính toán của Ghana, còn người Mỹ cũng có những phương án của riêng mình. Họ có đủ lực lượng và các quân bài đa dạng để thực hiện các phương án chiến thuật khác nhau nhưng quan trọng nhất là việc HLV Bradley phải tìm cách truyền được lửa khát khao cho các học trò để họ chơi tấn công cuồng nhiệt như trong hai trận đấu cuối vòng bảng đồng thời đề phòng các pha "hở lưng" tai hại. Đây sẽ là một trận đấu khó lường và tiếng nói của may mắn cũng như khả năng tận dụng thành công các thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa rất lớn. Trong khi cả lục địa đen đặt hy vọng vào Ghana thì người Mỹ cũng có những giấc mơ của riêng mình... Đội hình dự kiến: Mỹ: Howard, Cherundolo, Bocanegra, Demerit, Bornsteins, Dempsey, Bradley, Edu, Donovan, Altidore, Gomez Ghana: Kingson, Sarpei, Mensah, Vorsah, Pantsil, Boateng, Annan, Ayew, Asamoah, Gyan, Tagoe Tỷ lệ cược: Trung Dũng

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/world-cup/tin-tuc-worldcup-2010/108040.aspx